Nhan sắc "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng tuột dốc không phanh

GD&TĐ - Những vết nhăn ở cổ của Phạm Băng Băng cũng lộ rõ, tố cáo tình trạng “lão hóa” da của "nữ hoàng thị phi".

Vào tối ngày ngày 17/11, sự kiện ELLE Men đã chính thức diễn ra, quy tụ nhiều ngôi sao cực hot của làng giải trí Hoa ngữ, trong đó phải kể đến sự xuất hiện của "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng xuất hiện tại sự kiện.
Phạm Băng Băng xuất hiện tại sự kiện.

Phạm Băng Băng xuất hiện trên thảm đỏ đêm chung kết với bộ váy quây gợi cảm màu vàng đen cùng tông trang điểm trầm lạnh để nổi bật làn da trắng sứ của mình. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của đèn sân khẩu, khuôn mặt Phạm Băng Băng trở nên trắng bệch, tái mét.

Những vết nhăn ở cổ của Phạm Băng Băng cũng lộ rõ, tố cáo tình trạng “lão hóa” da của "nữ hoàng thị phi".

Nhan sắc "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng tuột dốc không phanh ảnh 2
Làn da của Phạm Băng Băng xuất hiện nhiều nếp nhăn, đặc biệt ở vùng cổ.
Làn da của Phạm Băng Băng xuất hiện nhiều nếp nhăn, đặc biệt ở vùng cổ.

Cũng trong sự kiện, khi được giới truyền thông đặt câu hỏi về vai diễn mình thích nhất, Phạm Băng Băng cho biết mỗi vai diễn và mỗi lần quay là một trải nghiệm khác nhau, cũng như các bộ phim trước của của mình, cô đều rất yêu thích và cố gắng làm việc tốt nhất.

Trước đó, ngày 15/11 trên trang QQ đã có bài viết nhận định về độ hot của nữ hoàng giải trí. Dường như độ hot của cô đang dần tuột dốc không phanh sau loạt scandal, đặc biệt là bê bối trốn thuế với số tiền lên tới 884 triệu tệ (khoảng 3.100 tỷ đồng).

Bằng chứng là việc tài khoản TikTok của Phạm Băng Băng giờ đây lượng tương tác rất thấp, không còn "hot" như danh tiếng của “nàng Kim Tỏa”. Các clip chỉ có tương tác khoảng 22-67 ngàn view, cao nhất được 1,1 triệu view, trong khi đó lượng bình luận trong clip mới chưa tới con số 200.

Dường như lần trở lại giới giải trí sau 2 năm chìm trong bê bối trốn thuế thì sự nghiệp của "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng vẫn chưa khởi sắc. Hồi tháng 10, Phạm Băng Băng đã bỏ về giữa chừng tại lễ trao giải Hoa Đỉnh 2020 vì bị ban tổ chức hủy tư cách khách mời trao giải. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ