Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, cá tính của Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo

GD&TĐ - Vượt qua hàng ngàn thí sinh cùng thử thách trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 năm nay, Nguyễn Lê Ngọc Thảo đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2.

Tối ngày 20/11, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp xứ Thanh Đỗ Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh dành danh hiệu Á hậu 1 và danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD 068.

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo.
Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng là thí sinh được đánh giá cao ở cuộc thi nhan sắc năm nay. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-61-95 cm, là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ đến từ TP.HCM.

Ngọc Thảo đã có kinh nghiệm làm người mẫu, quay quảng cáo, đồng thời có lợi thế về kỹ năng trình diễn với phong thái tự tin.

Trong các vòng thi phụ, Ngọc Thảo lọt top 5 Người đẹp thời trang và chiến thắng giải Người đẹp biển.

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh đời thường của Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo:

Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, cá tính của Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo ảnh 2
Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, cá tính của Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo ảnh 3
Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, cá tính của Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo ảnh 4
Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, cá tính của Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo ảnh 5
Ngoài đời thường, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo lựa chọn cho mình những bộ trang phục với màu sắc tươi sáng, năng động, trẻ trung.
Ngoài đời thường, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo lựa chọn cho mình những bộ trang phục với màu sắc tươi sáng, năng động, trẻ trung.
Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, cá tính của Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo ảnh 7
Đôi khi, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo lại lựa chon cho mình những bộ cánh cá tính, quyến rũ.
Đôi khi, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo lại lựa chon cho mình những bộ cánh cá tính, quyến rũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Thảo và các em học sinh.

Mở 'cánh cửa số' cho học sinh vùng cao

GD&TĐ - Cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo tận tâm mang công nghệ số đến với học sinh vùng cao, giúp các em tiếp cận kiến thức mới, vượt qua khó khăn địa lý.

Thay vì né tránh bất đồng, cha mẹ và con cần có không gian để cùng trao đổi, lắng nghe.

Biến bất đồng thành đối thoại

GD&TĐ - Khi một đứa trẻ nói “con ghét bố mẹ”, điều đó không có nghĩa mọi giới hạn trong gia đình cần được gỡ bỏ, cũng không có nghĩa cha mẹ phải chấp nhận mọi mong muốn của con.