Hàng trăm nghệ nhân cả nước trình diễn tại Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam

GD&TĐ - Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần 2 đang diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Hàng trăm nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước cùng trình diễn tại ngày hội này.

Các nghệ nhân đoàn trống hội Thăng Long - Trung tâm UNESCO trình diễn tại Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần 2. Ảnh: Bình Thanh.
Các nghệ nhân đoàn trống hội Thăng Long - Trung tâm UNESCO trình diễn tại Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần 2. Ảnh: Bình Thanh.

Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần 2 được khai mạc vào chiều ngày 22/11 với sự tham gia trình diễn, giới thiệu các loại hình di sản văn hóa Việt Nam của hàng trăm nghệ nhân.

Theo ông Nguyễn Phúc Lưu - Giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển văn hóa và thể thao, ngày hội di sản văn hóa Việt Nam được Trung tâm UNESCO phát triển văn hóa và thể thao với mục đích tôn vinh các giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Phúc Lưu phát biểu khai mạc Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 2. Ảnh: Bình Thanh.
Ông Nguyễn Phúc Lưu phát biểu khai mạc Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 2. Ảnh: Bình Thanh. 

“Đây là dịp để các loại hình di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới cùng những loại hình di sản văn hóa truyền thống khác của Việt Nam được giới thiệu, trình diễn và quảng bá đến cộng đồng xã hội.” – Ông Nguyễn Phúc Lưu phát biểu khai mạc.

Hai mươi lăm nghệ nhân của đoàn nghệ thuật hát Then –Đồng Đăng - Lạng Sơn đã mở màn với màn trình diễn hát Then “Liên khúc mùa xuân non cao”.

Cũng trong ngày khai mạc này, NSƯT Thúy Ngần và các nghệ nhân của đoàn trống hội Thăng Long đã trình diễn bài hát xẩm “Vui nhất có chợ Đồng Xuân”; đoàn nghệ thuật dân gian sông Hồng trình diễn bài dân ca Bắc bộ “Ba quan mời trầu”...

Tiết mục "Vui nhất có chợ Đồng Xuân" được trình diễn tại Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần 2. Ảnh: Bình Thanh.
 Tiết mục "Vui nhất có chợ Đồng Xuân" được trình diễn tại Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần 2. Ảnh: Bình Thanh.

Ngoài ra, đoàn nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, đoàn nghệ thuật Bích Câu cũng trình diễn ngay trong buổi khai mạc các tiết mục đặc sắc của mình.

Ngày hội tiếp tục diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 và được các nghệ nhân dân gian tiếp tục trình diễn gần 50 tiết mục thuộc các loại hình dân gian như hát xẩm, ca trù, dân ca Bắc bộ, quan họ, chèo, trống hội...

Ngoài ra, các hoạt động thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, vượt cầu khỉ, nặn tò he cùng hoạt động viết thư pháp... cũng sẽ diễn ra trong ngày hội này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.