Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số: Mở hướng đi mới cho lúa gạo khu vực ĐBSCL

GD&TĐ - Chuyên gia, nhà khoa học hiến kế Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp KHCN trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL.

Đại biểu tham dự Hội thảo.
Đại biểu tham dự Hội thảo.

Sáng 2/10, Trường Đại học Cửu Long phối hợp cùng Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL”.

dhcl-hoi-thao-nn-1.jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, có ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch; cùng các Phó Chủ tịch. Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam; PGS.TS Mai Quang Vinh, Viện trưởng, Viện Công nghệ xanh; bà Ngô Thị Minh Hương, Giám đốc điều hành CDI; TS Huỳnh Kim Định, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia; cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực Nông nghiệp.

Về phía Trường Đại học Cửu Long, có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; ThS Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Hội đồng trường; đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc; cùng 200 sinh viên Khoa Nông nghiệp - Thủy sản cùng tham dự.

dhcl-hoi-thao-nn-3.jpg
Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát biểu khai mạc.

Mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết: ĐBSCL không chỉ là vựa lúa trọng điểm của cả nước mà còn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra cho sản xuất lúa gạo không dừng lại ở năng suất và sản lượng, mà bắt buộc phải chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải khí nhà kính. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Ông Hồ Xuân Hùng đề nghị đại biểu, các chuyên gia và nhà khoa học tập trung thảo luận ba vấn đề trọng tâm: Thứ nhất, đặt bài toán lợi ích kinh tế của người nông dân lên hàng đầu. Thứ hai, đo lường giá trị của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số bằng hiệu quả trên đồng ruộng. Thứ ba, hướng tới kết quả hành động và các đầu mối phối hợp cụ thể.

dhcl-hoi-thao-nn-2.jpg
Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, gửi lời chào và cảm ơn đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và thầy cô đã dành thời gian tham dự Hội thảo. Sự hiện diện của đại biểu thể hiện sự quan tâm, đồng hành và quyết tâm cùng tìm kiếm những giải pháp thiết thực cho phát triển nông nghiệp bền vững của ĐBSCL.

Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long tin tưởng, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm, Hội thảo sẽ mang đến nhiều trao đổi có giá trị, đề xuất thiết thực và mở ra những cơ hội hợp tác mới. Đây cũng là dịp để Trường Đại học Cửu Long tiếp tục lắng nghe yêu cầu từ thực tiễn, đổi mới hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp ngày càng thiết thực cho nền nông nghiệp xanh, số và bền vững của ĐBSCL.

Với tinh thần “Kết nối tri thức - Đồng hành cùng thực tiễn - Đổi mới vì phát triển bền vững”, Trường Đại học Cửu Long cam kết tiếp tục phát huy vai trò của một cơ sở Giáo dục Đại học trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực phục vụ cộng đồng.

dhcl-hoi-thao-nn-5.jpg
dhcl-hoi-thao-nn-6.jpg
dhcl-hoi-thao-nn-4.jpg
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.

Kết nối nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo

Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp trình bày tham luận. Theo PGS.TS Nguyễn Kim Quyên (Trường Đại học Cửu Long), xác định vai trò của Nhà trường không chỉ là đào tạo nguồn nhân lực mà còn là cầu nối giữa tri thức khoa học, công nghệ với thực tiễn sản xuất, thông qua nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị.

Theo đó, Nhà trường tập trung triển khai 4 trụ cột hành động trọng tâm, gồm: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cộng đồng trong canh tác lúa giảm phát thải. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện và chuyển giao các gói kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải. Thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống đo lường, báo cáo, thẩm định (MRV). Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp xanh cho người học.

Từ những kết quả thực tiễn từ các mô hình lúa phát thải thấp, kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến trở thành động lực tăng trưởng xanh, TS Huỳnh Kim Định, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đưa ra hai đề xuất: Một là, tổ chức lại sản xuất và tái cấu trúc hợp tác xã. Hai là, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị và đổi mới mô hình tài chính…

dhcl-hoi-thao-nn-7.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo trong việc tìm kiếm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa vùng ĐBSCL. Những nội dung được trao đổi tại Hội thảo không chỉ làm rõ các yêu cầu về khoa học, công nghệ, tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi, mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới trong xây dựng thị trường carbon, đo lường và xác nhận giảm phát thải, hướng đến nền sản xuất lúa chất lượng cao, bền vững và có giá trị gia tăng.

Thông qua Hội thảo, Trường Đại học Cửu Long tiếp tục khẳng định vai trò của một cơ sở Giáo dục Đại học trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ và đồng hành cùng ngành nông nghiệp, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Đây cũng là cơ sở để Nhà trường tăng cường kết nối với các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.

Thông qua các chia sẻ từ chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý, giúp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Nông nghiệp - Thủy sản của Trường Đại học Cửu Long có thêm kiến thức thực tiễn, góc nhìn nghề nghiệp và định hướng phát triển năng lực cá nhân. Đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

Chiều cùng ngày, Trường Đại học Cửu Long phối hợp cùng Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Trung tâm Phát triển và Hội nhập, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo - Cơ hội khởi nghiệp, nghề nghiệp cho sinh viên trong kỷ nguyên số”.

Dịp này, Trường Đại học Cửu Long ký Bản ghi nhớ hợp tác với Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ