Đàm Vĩnh Hưng: Hoài Lâm là người duy nhất nhận được sự quan tâm cực độ của tôi

Đàm Vĩnh Hưng cho biết Hoài Lâm là người duy nhất nhận được sự quan tâm từ "Ông hoàng nhạc Việt".

Đàm Vĩnh Hưng tại buổi họp báo ở Hà Nội.
Đàm Vĩnh Hưng tại buổi họp báo ở Hà Nội.

Theo đó, trong cuộc trò chuyện khi nhắc đến Hoài Lâm, "Ông hoàng nhạc Việt" đã có những tâm sự thật lòng khi cho biết: "Tôi gặp Hoài Lâm lúc 14 tuổi, giờ con mới 22 tuổi không quá nhiều kinh nghiệm để trưởng thành.

Một người hào quang tới quá sớm, thành công vang dội và được tung hê, khiến cho con chọn sai cũng là điều dễ tha thứ".

Đàm Vĩnh Hưng cho biết:
Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Hoài Lâm là người duy nhất nhận được sự quan tâm cực độ của tôi. Tôi yêu thương Hoài Lâm như một đứa con".

Đàm Vĩnh Hưng tâm sự Hoài Lâm là người duy nhất nhận được sự quan tâm cực độ của "Ông hoàng nhạc Việt", thậm chí anh còn coi Hoài Lâm như con mình: "Từ một đứa lông bông, lơ ngơ, tôi dạy dỗ cho mọi thứ, dạy cách hát, đối nhân xử thế. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho Lâm thì con lại tuột ra khỏi tay tôi, chạy theo sự lôi kéo khác. Hoài Lâm đi, con quỳ xuống khóc xin lỗi tôi mấy lần".

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, hào quang đến quá sớm với nghệ sĩ trẻ khiến họ có những lựa chọn sai lầm.

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, hào quang đến quá sớm với nghệ sĩ trẻ khiến họ có những lựa chọn sai lầm.

Có một thời gian khi liên tục được hỏi về Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn phủ nhận hết "không có chuyện này, không có chuyện kia", anh trải lòng: "Cha mẹ nào cũng thế thôi, con hư mấy cũng là con mình, giấu được cho con chuyện gì thì giấu thôi".

Theo Khoẻ và đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ