Cuộc sống bị kìm kẹp của cô bé hát mở màn Olympic Bắc Kinh năm ấy

Mẹ sao nhí từng để con gái đóng quảng cáo cho bệnh viện vô sinh năm 13 tuổi, đóng phim tình cảm với nam diễn viên đáng tuổi bố.

Năm 2008, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic diễn ra tại sân vận động tổ chim, Bắc Kinh, Trung Quốc khiến cả thế giới ngỡ ngàng vì sự hoành tráng. Đặc biệt cô bé Lâm Diệu Khả 9 tuổi đã khiến đất nước tỷ dân vô cùng tự hào khi xuất sắc trình bày ca khúc "Bài ca tổ quốc".

Giữa hàng nghìn em nhỏ, Lâm Diệu Khả nở nụ cười rạng ngời, tự tin cất giọng ca trong trẻo. 

Tiết mục sau đó thành công vang dội còn hình ảnh Lâm Diệu Khả gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả trên toàn thế giới. Chỉ sau 1 đêm, bé Lâm được người người biết mặt, nhà nhà biết tên. Cô bé cũng gắn liền với biệt danh "cô bé Olympic", "thiên thần Olympic", "cô bé hát Olympic",... 

Cô bé hát mở màn Olympic Bắc Kinh năm ấy: Nạn nhân của vố lừa thế kỷ, tuổi thiếu niên kém sắc và trượt dốc vì cách nuôi dạy tai hại của mẹ - Ảnh 1.
Lâm Diệu Khả hát trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. 

"Cháu hạnh phúc lắm, mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Cháu được mặc váy đẹp, trang điểm xinh và hát trước mọi người", Lâm Diệu Khả hớn hở trong buổi trò chuyện với ký giả sau đó. Tuy nhiên ít ai ngờ, màn trình diễn trong lễ khai mạc Olympic mở ra thành công nhưng cũng dẫn đến thất bại của thiên thần sinh năm 1999...

Scandal gây chấn động thế giới

Chỉ vài ngày sau khi nổi tiếng, sao nhí Lâm Diệu Khả vướng phải scandal đầu tiên trong sự nghiệp. Đạo diễn âm nhạc Trần Kỳ Cường - người phụ trách âm nhạc cho đêm khai mạc - bất ngờ công bố một sự thật gây sốc. Đó là Lâm Diệu Khả chỉ hát nhép!

Đạo diễn Trần cho biết, ban tổ chức cần một cô bé vừa có ngoại hình vừa có giọng hát hay. Thời điểm đó, Lâm Diệu Khả tuy xinh xắn nhưng giọng hát lại không quá nổi bật. Còn một bé gái khác tên Dương Bối Nghi sở hữu giọng hát trong trẻo nhưng lại kém xinh vì chiếc răng sún.

Cô bé hát mở màn Olympic Bắc Kinh năm ấy: Nạn nhân của vố lừa thế kỷ, tuổi thiếu niên kém sắc và trượt dốc vì cách nuôi dạy tai hại của mẹ - Ảnh 2.
Cô bé Dương Bối Nghi mới là người hát thật sự trong lễ khai mạc. 
Cô bé hát mở màn Olympic Bắc Kinh năm ấy: Nạn nhân của vố lừa thế kỷ, tuổi thiếu niên kém sắc và trượt dốc vì cách nuôi dạy tai hại của mẹ - Ảnh 3.
Một bức ảnh hậu trường của 2 cô bé. 
Vì muốn màn biểu diễn hoàn hảo nhất, các đạo diễn đã quyết định để Lâm Diệu Khả hát nhép.
Đạo diễn Trần chia sẻ: "Vì lợi ích quốc gia, chúng tôi cần chất giọng Dương Bối Nghi và biểu cảm gương mặt Lâm Diệu Khả. Đó là lý do chúng tôi để cô bé hát nhép. Dương Bối Nghi cũng vui vẻ vì điều này, đêm khai mạc thực sự thành công. Về phía Diệu Khả, cô bé không hay biết chuyện. Diệu Khả cũng ngạc nhiên khi thấy giọng mình hay hơn".
Bố của Diệu Khả cũng không hề biết chuyện tráo đổi mà chỉ tưởng con hát hay hơn nhờ chất lượng âm thanh tốt.

8 tháng sau màn biểu diễn tai tiếng, Trương Nghệ Mưu - tổng đạo diễn của lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh mới thừa nhận sự việc. Ông cho biết mình là người đứng sau tất cả chiêu trò này. 

"Vì thể diện của quốc gia dân tộc nên cần phải làm thế để trọn vẹn nhất có thể" - đạo diễn Trương bộc bạch. 

Cô bé hát mở màn Olympic Bắc Kinh năm ấy: Nạn nhân của vố lừa thế kỷ, tuổi thiếu niên kém sắc và trượt dốc vì cách nuôi dạy tai hại của mẹ - Ảnh 4.
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu phải lên tiếng thừa nhận vụ việc. 

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu sau này cũng hối hận vì quyết định của mình. Ông cho rằng thực chất giọng hát thật của Lâm Diệu Khả cũng không đến nỗi tệ. Nhưng cuối cùng ông lại chọn cách làm như vậy dẫn đến một "cú phốt" trong sự nghiệp của hai cô gái bé nhỏ.

Từ được yêu quý, Lâm Diệu Khả phút chốc bị nhiều người ghét bỏ, tẩy chay. Dù cô bé khi trình diễn cũng không hề biết giọng hát mình đã được thay thế. Số đông dư luận cho rằng màn trình diễn của Diệu Khả là lừa đảo, xã hội quá coi trọng ngoại hình,... Cách trả lời phỏng vấn giống như người vô tội của cô bé cũng khiến nhiều người không vừa mắt. 

Nổi tiếng và tai tiếng vì cách nuôi dạy sai lầm của mẹ

Dù vướng phải scandal, bị ghét bỏ nhưng Diệu Khả vẫn rất nổi tiếng. Từ năm 2008 đến 2012, cô bé liên tục nhận được hợp đồng đóng phim, quảng cáo. Diệu Khả từng xuất hiện trong các bộ phim đình đám như: Hồng lâu mộng, Mỹ nhân tâm kế, Phương Bắc có giai nhân, Thái Bình công chúa,... Các đạo diễn cũng đánh giá cao diễn xuất của em.

Nổi tiếng, kiếm được tiền nhưng cuộc đời cô gái trẻ cũng dần rơi vào bi kịch. Một phần bắt nguồn từ sai lầm của mẹ. Mẹ của Diệu Khả vốn là một giảng viên đại học nhưng lại không coi trọng việc học của con. 

Khi "thiên thần Olympic" mới tập đi, bà mẹ đã thấy con mình có những tố chất nghệ thuật, biết bắt chước các vũ công trên màn ảnh. Sau này khi Diệu Khả lớn hơn một chút, mẹ của cô bé đã từ chức giảng viên để chuyên tâm giúp con thành sao nhí.

Cô bé hát mở màn Olympic Bắc Kinh năm ấy: Nạn nhân của vố lừa thế kỷ, tuổi thiếu niên kém sắc và trượt dốc vì cách nuôi dạy tai hại của mẹ - Ảnh 6.
Lâm Diệu Khả bị nghi ngờ nâng ngực khi còn nhỏ bởi vòng 1 quá phổng phao. 

Được biết từ nhỏ đến lớn, Lâm Diệu Khả đều được bố mẹ chiều chuộng, tới mức không thể xoay xở làm việc nhà nếu thiếu vắng mẹ. Khi cô bé nổi tiếng, bà mẹ đã tự làm quản lý cho con, dù không hề hiểu gì về thế giới showbiz phức tạp, đầy rẫy cám dỗ. 

Người mẹ giảng viên đã ký cho con hàng loạt hợp đồng, bất chấp việc đó khiến thời gian biểu của Diệu Khả bị xáo trộn, phải nghỉ học nhiều ngày. Không chỉ vậy, nhiều hợp đồng không hề phù hợp với lứa tuổi của Diệu Khả.

Mẹ sao nhí từng để con gái đóng quảng cáo cho bệnh viện vô sinh năm 13 tuổi, đóng phim tình cảm với nam diễn viên đáng tuổi bố.

Tháng 6/2012, cô bé (khi ấy 13 tuổi) bị đồn nhận 70.000 NDT (khoảng 250 triệu đồng) cho mỗi lần dự sự kiện quảng cáo. Điều đáng nói là tất cả sự kiện này đều là tiệc rượu dành cho người lớn.

Vài lần trên trang cá nhân, cô bé gây sốc khi viết: "Ghét những kẻ đàn ông đó, luôn thích đè người khác xuống giường".

Cô bé hát mở màn Olympic Bắc Kinh năm ấy: Nạn nhân của vố lừa thế kỷ, tuổi thiếu niên kém sắc và trượt dốc vì cách nuôi dạy tai hại của mẹ - Ảnh 7.

Cũng trong năm 2012, Lâm Diệu Khả được mẹ dẫn đến một sự kiện quảng cáo được mô tả là "căn phòng ngọt ngào" dành cho các cặp vợ chồng ở Vũ Hán. Diệu Khả cũng bị "soi" vì chuyện mặc trang phục hàng hiệu có giá nghìn USD. Ngoài ra, "cô bé Olympic" còn bị nghi ngờ đã đi nâng ngực.

Bị mẹ kìm kẹp 24/24, nghỉ học nhiều và gia nhập showbiz quá sớm khiến Diệu Khả không có nhiều bạn bè. Trong khi những bậc cha mẹ khác muốn bảo vệ tuổi thơ cho con, không để con bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng thì mẹ của Diệu Khả ngược lại. Dù là giảng viên đại học nhưng bà lại xem nhẹ việc học của con mà chỉ chăm chăm muốn cô bé thành sao hạng A. 

"Cô bé Olympic" thi trượt đại học

Năm 16 tuổi, Lâm Diệu Khả sang Úc du học. Rời khỏi vòng tay mẹ, cô bé dần trở nên khép kín, thiếu tự tin hơn xưa. Hiện tại Lâm Diệu Khả đã 21 tuổi. "Cô bé Olympic" ngày nào không còn giữ được những nét xinh xắn, đáng yêu khi trưởng thành.

Hiện tại Lâm Diệu Khả bị nhiều người đánh giá là kém sắc. Giữa một rừng mỹ nhân showbiz đẹp như hoa, "cô bé Olympic" dần trở nên chìm nghỉm và không còn sức hút.

Ngoài ra, Lâm Diệu Khả cũng khiến công chúng thất vọng khi thi trượt 3 trường đại học danh giá là Bắc Ảnh, Trung Hý và Học viện Âm nhạc. Để theo đuổi giấc mơ học tập và nghệ thuật, Lâm Diệu Khả chấp nhận theo học tại Học viện nghệ thuật Nam Kinh. 

Cô bé hát mở màn Olympic Bắc Kinh năm ấy: Nạn nhân của vố lừa thế kỷ, tuổi thiếu niên kém sắc và trượt dốc vì cách nuôi dạy tai hại của mẹ - Ảnh 8.
Lâm Diệu Khả có chiếc cằm dài bất thường. 

Thời gian gần đây Diệu Khả bị nghi ngờ đã phẫu thuật thẩm mỹ vì xuất hiện với chiếc cằm dài ngoằng bất thường. Nhìn lại sự nghiệp nghệ thuật của Lâm Diệu Khả, từ đỉnh vinh quanh đến dốc lụi tàn, nhiều người đều cho rằng: Cô bé là nạn nhân của người lớn. 

9 tuổi, Lâm Diệu Khả hát nhép theo ý người lớn mà chẳng hề hay biết. Đến khi nổi tiếng, người ký hợp đồng cho cô bé cũng là mẹ. Nhưng sau tất cả, người nhận chỉ trích nhiều nhất lại là em gái nhỏ.

Nhiều người mong rằng sau những vấp ngã, Lâm Diệu Khả sẽ đứng lên làm lại từ đầu. Suy cho cùng, cô gái trẻ còn cả quãng đường dài phía trước...

Theo Pháp luật và bạn đọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.