Van der Vaart dự đoán tỷ số trận Hà Lan – Argentina

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu danh thủ Hà Lan - Rafael van der Vaart đã đưa ra dự đoán về tỉ số trận đấu giữa Hà Lan và Argentina.

Trận Hà Lan – Argentina ở tứ kết World Cup được dự báo vô cùng hấp dẫn và kịch tính.
Trận Hà Lan – Argentina ở tứ kết World Cup được dự báo vô cùng hấp dẫn và kịch tính.

Sau 8 năm, Argentina và Hà Lan gặp lại nhau ở vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho cả Hà Lan và Argentina, khi đôi bên đều đặt mục tiêu vô địch ở giải đấu trên đất Qatar.

Hà Lan là đội tuyển giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết World Cup 2022 sau chiến thắng 3-1 trước Mỹ tại vòng 1/8. Trong khi đó, Argentina cũng hạ Australia 2-1 để góp mặt vào tứ kết.

Trận đấu giữa Hà Lan và Argentina được xem là một trong những trận đấu cân bằng và hấp dẫn khi cả hai đều là những ứng viên vô địch và và sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình.

Mới đây, cựu danh thủ Hà Lan - Rafael van der Vaart đã đưa ra dự đoán về tỉ số trận đấu này: "Lionel Messi đã thể hiện được đẳng cấp của mình tại World Cup 2022. Đáng tiếc là những cầu thủ xung quanh cậu ấy lại không quá xuất sắc. Để dự đoán về kết quả trận đấu tới giữa Hà Lan với Argentina ư? Tôi cho rằng chúng ta sẽ có một trận đấu dễ dàng và Hà Lan đánh bại Argentina với tỉ số 3-0.

Hiện tại, Messi đã chậm hơn và đi bộ trên sân nhiều hơn tuy nhiên cậu ấy vẫn là một cầu thủ đẳng cấp và có thể tung ra những đường chuyền quyết định. Dẫu vậy, tôi tin là với lực lượng hiện tại, Hà Lan hoàn toàn có thể ngăn chặn được Messi".

Cựu tiền vệ của Real Madrid cũng nhắc lại quá khứ từng đối đầu với siêu sao sinh năm 1985: "Chúng tôi đã phải cử Sergio Ramos bám chặt Messi. Messi chạy hướng nào, Ramos phải đi hướng đó, kể cả là đi vệ sinh cũng phải đi theo. Tuy nhiên, thật khó để có thể kèm Messi. Sẽ là tốt hơn nếu chúng ta không cố kèm cậu ấy".

Ở trận đấu này, Hà Lan có được lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, Nathan Ake, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt và Teun Koopmeiner đều phải nhận thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở Bán kết nếu tiếp tục bị trọng tài phạt thẻ ở trận so tài này.

Về phía Argentina, khả năng ra sân của Angel Di Maria vẫn đang bỏ ngỏ. Chấn thương khiến chân chạy cánh này không thể ra sân ở trận gặp Úc vòng 16 đội và vẫn chưa chắc suất ra sân ở trận so tài với Hà Lan.

Ngoài ra, Papu Gomez bị bong gân mắt cá trong trận gặp Australia nhưng cũng được cho là đã bình phục. Những Lo Celso, Nico Gonzalez và Joaquin Correa đều sẵn sàng ra sân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.