Vấn đề với chiến hạm lớp Constellation của Mỹ tiếp tục gia tăng ngoài dự kiến

GD&TĐ - Hải quân Mỹ có thể chưa sớm được tiếp nhận các khinh hạm tàng hình lớp Constellation.

Vấn đề với chiến hạm lớp Constellation của Mỹ tiếp tục gia tăng ngoài dự kiến

Việc chế tạo các khinh hạm tàng hình lớp Constellation đã chính thức khởi động vào năm 2020 bằng lễ cắt thép tại nhà máy đóng tàu Marinette. Hiện tại, chính phủ Mỹ đã tài trợ cho việc đóng 6 tàu.

Tuy nhiên trong quá trình chế tạo, một số vướng mắc bắt đầu lộ ra mà nhiều người biết nhưng không muốn nói tới.

Điều gây bức xúc nhất chính là bắt đầu quá trình đóng mới trước khi có bản vẽ chi tiết.

Hóa ra công ty Gibbs & Cox, được Lầu Năm Góc thuê để làm lại dự án FREMM của châu Âu, nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ, đã thay đổi đáng kể thiết kế ban đầu.

Kích thước và lượng giãn nước của tàu đã tăng lên nhưng động cơ vẫn được giữ nguyên.

Bây giờ câu hỏi đặt ra là hoặc giảm tốc độ thiết kế (tốc độ tối đa và tốc độ hành trình), hoặc thay mới động cơ, điều này sẽ gây ra rất nhiều vấn đề.

Nếu hệ thống động lực không được sửa đổi, thời hạn hoạt động của chiếc chiến hạm sẽ phải giảm đi đáng kể.

Ngoài ra con tàu còn bị chỉ trích khi thiếu khoảng không gian dự trữ và thể tích trống bên trong thân tàu cho những lần nâng cấp tiếp theo.

Dự án chế tạo khinh hạm thế hệ mới lớp Constellation của Mỹ đang gặp phải nhiều rắc rối.

Dự án chế tạo khinh hạm thế hệ mới lớp Constellation của Mỹ đang gặp phải nhiều rắc rối.

Không chỉ có vậy chi phí của các con tàu trong toàn bộ chương trình đã ước tính khoảng 22 tỷ USD.

Nghĩa là không có cuộc thảo luận về bất kỳ sự thay thế “giá rẻ” nào cho các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke.

Lớp Constellation có chức năng kém hơn đáng kể nhưng chỉ rẻ hơn một chút về giá so với Arleigh Burke Flight IIA.

Mặc dù thực tế là chi phí ban đầu dự kiến ​​​​vào khoảng 650 - 700 triệu đô la mỗi chiếc, nhưng giá thành liên tục gia tăng, vì vậy con số 22 tỷ USD không phải là giới hạn cuối cùng.

Một khoảnh khắc khó chịu khác là thời điểm giao tàu cho khách hàng. Khi hợp đồng vừa được ký kết, chiếc đầu tiên dự kiến ​​sẽ được bàn giao cho hạm đội vào năm 2026, điều này không quá tệ.

Tuy nhiên hiện tại mốc thời gian để chiếc Constellation đi vào vận hành là năm 2029, nhưng chỉ khi không có trường hợp bất khả kháng nào xảy ra trong 5 năm tới.

Điều này sẽ rất khó khăn vì đã có tin đồn về tình trạng thiếu lao động ở xưởng đóng tàu Marinette từ lâu.

So sánh với Trung Quốc, chiếc khu trục hạm siêu lớn Type 055 thứ 10 đã được đưa ra khỏi bến tàu và kéo vào khu trang bị, việc lắp ráp thân tàu thứ 11 đã bắt đầu, càng khiến giới chức quân sự Mỹ cảm thấy sốt ruột.

Bên trong khinh hạm lớp Constellation tiên tiến được thiết lập để "thống trị đại dương" vào năm 2026

Theo Naval News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

GD&TĐ - Nghề làm hương ở xã Lũng Phìn (tỉnh Tuyên Quang) đang được định hướng nâng giá trị, kết nối du lịch, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Giá vàng ngày 20/9

Giá vàng ngày 20/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 20/9 đồng loạt ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức biến động.

Minh họa/GMN

Đường gần hơn, kỷ niệm dài hơn

GD&TĐ - Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.

Bất động sản Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com