Vấn đề nội bộ cản trở sự mở rộng của Khối BRICS

GD&TĐ - Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) nhiều khả năng chưa thể mở rộng quy mô trong tương lai gần.

Vấn đề nội bộ cản trở sự mở rộng của Khối BRICS

Ấn Độ và Brazil đã phản ứng tiêu cực với ý tưởng mở rộng nhanh chóng của Khối BRICS, ý kiến này được đại diện của hai quốc gia nói trên bày tỏ.

Được biết việc tăng số lượng các quốc gia thành viên của tổ chức dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh BRICS tiếp theo, diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 8 tại Johannesburg (Nam Phi).

Phía Ấn Độ bày tỏ sự cần thiết phải lập kế hoạch chặt chẽ để các quốc gia mới gia nhập hiệp hội mà không gây ra xáo trộn lớn.

Trong khi đó Brazil lo ngại BRICS có thể trở thành đối trọng với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Hiện tại, một số quốc gia đã bày tỏ ý định được gia nhập hàng ngũ các thành viên BRICS. Điển hình như Algeria, Ai Cập, Bangladesh và Ethiopia đã nộp đơn chính thức.

Theo ấn phẩm Business Standard của Ấn Độ, những quốc gia bao gồm Argentina, Indonesia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Johannesburg.

Liên minh BRICS cần phải mở rộng quy mô một cách thận trọng.

Liên minh BRICS cần phải mở rộng quy mô một cách thận trọng.

Trước đó, các nước BRICS đã sẵn sàng đáp ứng đề xuất của Liên bang Nga về việc tạo ra một module chung cho Trạm quỹ đạo Nga (ROS).

Moskva đưa ra ý tưởng này trong cuộc họp của những người đứng đầu các cơ quan vũ trụ ở Nam Phi.

Theo ông Yury Borisov - Tổng giám đốc Tập đoàn Nhà nước Roscosmos, ROS sẽ trở thành một giai đoạn quan trọng trong quá trình khám phá không gian của con người.

Dự kiến công việc tuyển chọn những nhà du hành vũ trụ đầu tiên làm việc tại trạm không gian nói trên sẽ diễn ra trong năm nay và năm sau.

Các quốc gia thành viên của BRICS thảo luận về việc mở rộng liên minh.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.