Vận chuyển thuê pháo hoa lậu lấy tiền công 400.000 đồng

GD&TĐ - Gần 3 tạ pháo hoa lậu các loại vừa được lực lượng Biên phòng và Công an ở Quảng Trị phát hiện và thu giữ ở khu vực sông Sê Pôn (giáp ranh biên giới Việt – Lào).

Đối tượng Vũ cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường.
Đối tượng Vũ cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường.

Trước đó, vào đêm 6/1, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp cùng Công an huyện Hướng Hóa phát hiện đối tượng Trương Đình Vũ (SN 1997, trú Thôn Long Giang, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi vận chuyển trái phép 10 hộp pháo hoa có trọng lượng khoảng 14kg tại khu vực thuộc Khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa).

Khai thác nhanh, Vũ khai nhận được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số pháo trên với quảng đường gần 1km từ bờ sông Sê Pôn đến Quốc lộ 9 với giá 400.000 đồng.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra xung quanh hiện trường, các lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều vị trí có cất giấu 196 hộp pháo hoa (với tổng trọng lượng khoảng 274kg) ở trong các bụi cây. Số pháo này chưa xác định được người vi phạm.

Tổ công tác đã thu giữ tổng 206 hộp pháo nổ các loại với tổng trọng lượng 288kg.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bàn giao đối tượng và cùng gần 3 tạ pháo hoa lậu nói trên cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ