Vai trò của S-400 trong cuộc đối đầu với Pakistan

GD&TĐ - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hệ thống S-400 mua từ Nga đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu với Pakistan.

Hệ thống phòng thủ S-400.
Hệ thống phòng thủ S-400.

Vai trò của S-400

Tuyên bố của ông Modi được đưa ra khi nhận định về sức mạnh và vai trò của vũ khí Nga trong quân đội Ấn Độ, đặc biệt là hệ thống phòng thủ S-400 trong cuộc đối đầu với Pakistan:

"Ngoài nhân lực, sự phối hợp của các loại vũ khí trong Chiến dịch Sindoor cũng rất tuyệt vời. Cho dù đó là hệ thống phòng không do Ấn Độ sản xuất như Akash đều đã chứng minh được sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt là hệ thống phòng thủ hiện đại mạnh mẽ chưa từng có như S-400 hiện đang đóng vai trò nòng cốt trong phòng thủ Ấn Độ và trong cuộc đối đầu với Pakistan. Lớp phòng thủ vững chắc đã trở thành đặc điểm nổi bật của Ấn Độ".

Phát biểu của ông Modi được hãng RIA đăng tải. Nhà lãnh đạo Ấn Độ lưu ý rằng Ấn Độ có quyền tiếp cận "những công nghệ mới và tiên tiến mà Pakistan không thể".

"Trong thập kỷ qua, công nghệ tốt nhất trên thế giới đã đến với Không quân và tất cả các lực lượng khác của chúng tôi. Chúng ta đều biết rằng để làm chủ công nghệ mới, những thách thức không hề nhỏ.

Duy trì một hệ thống phức tạp và tinh vi, vận hành nó một cách hiệu quả là một kỹ năng phi thường. Chúng tôi đã kết hợp thành công công nghệ với chiến thuật. Quân đội Ấn Độ đã chứng minh mình rất xuất sắc trong việc này", thủ tướng nhấn mạnh.

Theo trang quân sự Bulgarian Military, rạng sáng 8/5, bầu trời miền Bắc và miền Tây Ấn Độ rung chuyển bởi loạt thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa do Pakistan phóng đi, nhắm vào các cơ sở quân sự trọng yếu của Ấn Độ.

Trong khoảnh khắc thử thách cam go đó, hệ thống phòng không S-400 Triumf của Ấn Độ do Nga sản xuất đã chứng minh năng lực vượt trội, đánh chặn và vô hiệu hóa hoàn toàn các mối đe dọa trên không.

Đây là lần đầu tiên lá chắn thép S-400 được Ấn Độ sử dụng trong tình huống chiến đấu thực tế, một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh quân sự ngày càng tăng của quốc gia Nam Á trong bối cảnh khu vực đầy bất ổn.

Sự kiện này, được các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ tiết lộ rộng rãi trên truyền thông, không chỉ làm nổi bật vai trò then chốt của S-400 trong việc bảo vệ các tài sản chiến lược mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về ý nghĩa chiến lược và kinh tế của nó trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đang thay đổi nhanh chóng.

S-400 bị phá hủy?

Theo Tân Hoa xã hôm 10 tháng 5, Không quân Pakistan đã phá hủy thành công hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ tại Adam Pur.

Cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay tiêm kích JF-17 Thunder của Pakistan sử dụng tên lửa siêu vượt âm, gây thiệt hại đáng kể cho một trong những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất của Ấn Độ.

Hệ thống S-400, có giá trị khoảng 1,5 tỷ USD, là một trong những tài sản quan trọng nhất trong kho vũ khí phòng không của Ấn Độ.

Tuy nhiên, tờ Hindu của Ấn Độ cùng ngày dẫn lời người phát ngôn của quân đội Ấn Độ (IAF) cho biết các thông tin trên phương tiện truyền thông Pakistan và Trung Quốc là không chính xác.

Người phát ngôn nêu rõ rằng tuyên bố của Pakistan về việc tên lửa siêu vượt âm của nước này bắn từ máy bay chiến đấu JF-17 đã phá hủy hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ ở Adampur là "sai sự thật".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ