Tổng thống Zelensky buộc phải lựa chọn

GD&TĐ - Tổng thống Putin đã tuyên bố Nga sẵn sàng "đàm phán trực tiếp" với Ukraine tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5 tới đây.

Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp, Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Ba Lan, tại Kiev ngày 10 tháng 5.
Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp, Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Ba Lan, tại Kiev ngày 10 tháng 5.

Phải lựa chọn

Theo ông Putin, "không có điều kiện tiên quyết" và nhằm mục đích loại bỏ "nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột" trong cuộc đàm phán.

Hãng thông tấn Izvestia đã hỏi nhà quan sát quân sự và địa chính trị nổi tiếng người Mỹ, Scott Ritter về ý nghĩa của đề xuất này đối với nhà lãnh đạo Zelensky và những nhà tài trợ phương Tây của Ukraine.

"Đây là một hành động chiến lược ngoại giao và chính trị sáng suốt của Tổng thống Vladimir Putin. Bây giờ Nga có sáng kiến ​​và Nga có lợi thế rất lớn trên chiến trường.

Sẽ không ai còn nói về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày nữa. Ukraine hoặc phải chịu đựng hoặc im lặng", cựu sĩ quan tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ nói khi bình luận về đề xuất của ông chủ Điện Kremlin.

Điều tương tự cũng xảy ra với các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine, những người cho đến nay đã có thể xác định và kiểm soát câu chuyện về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng với các yêu cầu ngừng bắn trong 30 ngày.

Với đề xuất của mình, Tổng thống Nga Putin đã xoay xở để "đi vào" chu kỳ ra quyết định của phương Tây, buộc họ phải phản ứng và đưa ông "vào thế kiểm soát" câu chuyện.

"Một trong những vấn đề lớn" mà ông Zelensky sẽ phải đối mặt là lệnh cấm tự áp đặt đối với các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga, điều mà ông này không thể và sẽ không thay đổi, và các nhà tài trợ phương Tây của ông cũng không muốn nhắc đến.

Chuyên gia Ritter cho biết, nếu Tổng thống Zelensky từ chối lời đề nghị đàm phán mới của Nga tại Istanbul, điều này sẽ cho phép ông Putin "vạch trần sự đạo đức giả của chính phủ Ukraine, vạch trần sự đạo đức giả của phương Tây và thẳng thắn mà nói, vạch trần sự kém hiệu quả hoặc thiếu nghiêm túc của Mỹ khi tìm kiếm kết quả ngoại giao".

Nếu không, theo nhà quan sát, các cuộc đàm phán của Nga "không thể bị phá hoại", vì chúng là sự tiếp nối của các cuộc đàm phán mùa xuân năm 2022 tại Belarus và Istanbul, nơi đã thành công trong việc đưa ra một dự thảo thỏa thuận hòa bình trước khi bị cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và phương Tây phá hoại.

Theo nghĩa đó, Putin đang "đưa ra một mô hình đàm phán thành công, nếu được thực hiện vào tháng 3 năm 2022, sẽ không có hoạt động quân sự đặc biệt nào vào thời điểm hiện tại".

Cái bẫy

Cựu sĩ quan Ritter cho biết không có hoàn cảnh nào khiến Nga chấp nhận yêu cầu 'ngừng bắn 30 ngày' của Tổng thống Zelensky và châu Âu.

"Ngay khi Nga đồng ý ngừng bắn 30 ngày, hàng ngàn quân lính châu Âu sẽ đổ vào Ukraine… Sẽ là tự sát nếu Nga đồng ý ngừng bắn 30 ngày mà không giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đó là lý do tại sao Nga nhấn mạnh rằng trước tiên phải có đàm phán.

Nga thực sự đang tìm kiếm một con đường hòa bình thực sự để giải quyết vấn đề để khi cuộc chiến này kết thúc, sẽ không có cuộc chiến nào khác trong năm, mười, hai mươi năm nữa", ông nhấn mạnh.

Đồng thời, chuyên gia Mỹ cho biết, điều quan trọng cần ghi nhớ là "thực tế bi thảm" của cuộc khủng hoảng Ukraine là nước này bị coi "một công cụ được NATO, châu Âu và Mỹ sử dụng để làm suy yếu nước Nga".

"Đó chính là mục đích của cuộc xung đột này... Do đó, chúng ta cần hiểu rằng không ai, cả châu Âu, Mỹ hay Ukraine, đang tìm kiếm hòa bình thực sự", mà thay vào đó, họ tìm kiếm một thỏa thuận tạm thời cho phép Ukraine tập hợp lại về mặt quân sự, kinh tế và chính trị để tiếp tục cuộc xung đột", nhà quan sát nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.