Ước tính thiệt hại trong cuộc tấn công bất thành của đối phương

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã ước tính thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine trong một cuộc tấn công bất thành của họ vào sáng sớm ngày 6/8.

Một chiếc xe tăng của lực lượng Ukraine bị Nga phá hủy hôm 6/8/2024
Một chiếc xe tăng của lực lượng Ukraine bị Nga phá hủy hôm 6/8/2024

“Vụ tấn công xảy ra vào sáng ngày 6/8 (theo giờ địa phương) tại khu vực Nikolayevo-Daryino và Oleshnya, dọc biên giới Nga-Ukraine.

Các lực lượng Kiev đã tiến hành các hoạt động quân sự bằng pháo binh và máy bay không người lái trước khi có sự tham gia của 300 quân thuộc Lữ đoàn cơ giới số 22, được hỗ trợ bởi 11 xe tăng và 20 xe bọc thép khác.

Hậu quả của các cuộc không kích và pháo kích, quân đội Ukraine đã mất sáu xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, bốn xe bọc thép chở quân, ba xe bọc thép và một xe công binh rà phá bom mìn”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ này thông tin thêm, lực lượng không quân chiến thuật và tấn công của Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào nơi tập trung quân và thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực Basovka, Zhuravka, Khoten, Yunakovka, Belovody, Khrapovshchina thuộc tỉnh Sumy.

Trước đó cùng ngày, quyền thống đốc vùng Kursk, Aleksey Smirnov, cho biết, lực lượng Nga đã ngăn chặn một nỗ lực xâm nhập biên giới của một nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine.

“Quân đội Kiev đã cố gắng vượt biên vào Nga từ Vùng Sumy. Đã có giao tranh ở các quận Sudzhansky và Korneevsky của Vùng Kursk”, ông Smirnov viết trên Telegram hôm 6/8.

Quyền thống đốc nhấn mạnh rằng, lực lượng biên phòng và lực lượng chính quy của Nga đã ngăn chặn việc vi phạm biên giới.

Ông Smirnov cũng cảnh báo rằng, cuộc xâm nhập bất thành có thể sẽ tiếp nối bằng một chiến dịch thông tin sai lệch của Ukraine. Ông kêu gọi công chúng không nên mắc bẫy khiêu khích và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức.

Kênh Mash Telegram đưa tin, một nhóm khoảng 100 kẻ phá hoại người Ukraine trên các xe bọc thép, bao gồm cả xe Humvee do Mỹ sản xuất, đã tiếp cận biên giới Nga tại khu vực quận Sudzhansky vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 6/8.

Các chiến binh được trang bị súng trường tự động M4 của Mỹ và cũng mang theo lựu đạn và thuốc nổ C4, Mash cho biết.

Theo kênh truyền hình, quân đội Ukraine đã mất tới 20 binh sĩ khi họ rút lui.

Nỗ lực xâm phạm biên giới diễn ra sau khi lực lượng Kiev pháo kích vào thị trấn Sudzha của Nga, kênh Shot Telegram đưa tin.

Năm người, bao gồm ba trẻ em, đã bị thương trong vụ tấn công, kênh này tuyên bố. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy thiệt hại đối với một số ngôi nhà và ô tô trong khu định cư có khoảng 5.000 người.

Các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk của Nga đều có chung biên giới với Ukraine, đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa, súng cối và máy bay không người lái của Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra vào tháng 2/2022. Các cuộc không kích này nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư, khiến dân thường thiệt mạng và bị thương, cũng như phá hủy tài sản.

Lực lượng Kiev cũng đã cố gắng xâm nhập lãnh thổ Nga nhiều lần tại các khu vực Kursk và Belgorod. Căng thẳng ở biên giới đặc biệt cao vào tháng 3/2024 khi quân đội Nga đẩy lùi một số cuộc xâm nhập lớn trong vòng chỉ một tuần.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã chịu hơn 1.500 thương vong và mất hàng chục thiết bị, bao gồm một số xe tăng và xe bọc thép chở quân.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việt Nam đăng cai giải U23 Đông Nam Á

Việt Nam đăng cai giải U23 Đông Nam Á

GD&TĐ - U23 Việt Nam có cơ hội bảo vệ chức vô địch U23 Đông Nam Á trên sân nhà sau khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thống nhất trao quyền đăng cai giải đấu cho Việt Nam.

Sông Hàn (Đà Nẵng). Ảnh tư liệu

Quy hoạch chiến lược, mở không gian phát triển bền vững

GD&TĐ - Ngày 24/10, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đoàn tặng quà học sinh tiểu học Điểm trường Phiêng Đén.

Yêu thương gửi tới học trò vùng cao

GD&TĐ - Chiều 24/10, Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Hà Nội tổ chức tặng quà học sinh Điểm trường Phiêng Đén, xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên.