Con gái ông Duterte bất ngờ tranh cử chức phó tổng thống Philippines

GD&TĐ - Con gái nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte đã nộp đơn ứng cử cho chức phó tổng thống – người phát ngôn của bà cho biết hôm nay (13/11), chấm dứt nhiều suy đoán về kế hoạch tranh cử của bà.

Bà Sara Duterte-Carpio sẽ tranh cử chức phó tổng thống Philippines.
Bà Sara Duterte-Carpio sẽ tranh cử chức phó tổng thống Philippines.

Quyết định tham gia cuộc đua giành chức phó tổng thống của bà Sara Duterte-Carpio, 43 tuổi, được xem là bất ngờ khi trong các cuộc thăm dò ý kiến trong năm, bà đứng đầu danh sách những ứng cử viên tổng thống được ưa thích.

Theo quy định ở Philippines, chức phó tổng thống được tranh cử riêng rẽ so với chức tổng thống. Luật pháp nước này cũng không cho phép đương kim Tổng thống 76 tuổi Duterte-Carpio ra ứng cử nhiệm kỳ kéo dài 6 năm tiếp theo. Tháng trước ông Duterte cho biết sẽ rút lui khỏi chính trường.

Quốc gia Đông Nam Á gồm 110 triệu dân này sẽ tổ chức các cuộc bầu cử từ vị trí tổng thống xuống thống đốc, thị trưởng và các quan chức địa phương khác vào tháng 5/2022.

Trong các cuộc thăm dò, một số người khác cũng mong muốn tranh cử tổng thống, bao gồm cựu nhà vô địch quyền Anh Manny Pacquiao, Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson, cựu cảnh sát trưởng Ronald Dela Rosa.

Theo NBC News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ