Mới đây trang tin Defense One của Hoa Kỳ trích dẫn một nguồn tin trong giới lãnh đạo NATO cho rằng, quân Nga sẽ tiếp tục tiến chậm rãi trên toàn bộ tiền tuyến, còn Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với một mùa hè “căng thẳng và khó khăn” trên chiến trường.
Theo đó, một phát ngôn viên của NATO cho biết, Nga đang tiếp tục “tiến quân đều đặn” ở khu vực Sumy và đang đẩy mạnh các hoạt động ở Zaporizhia, nhưng Moscow cũng khó có thể gây ra những thay đổi lớn ở tiền tuyến.
Nguyên nhân chính là do Nga đang gây áp lực trên toàn bộ mặt trận Ukraine và việc dàn trải lực lượng trên chiến tuyến quá dài cũng khiến Moscow thiếu lực lượng dự bị để có thể tung ra một cú đấm quyết định để tạo ra bước đột phá lớn trên chiến trường.
Theo ông, các lực lượng Nga đã chịu khoảng 1.300 thương vong mỗi ngày trong năm nay và hiện có hơn một triệu binh lính tử trận và bị thương, khiến khả năng bổ sung binh lực của Nga cũng gặp không ít khó khăn.
Tác giả của ấn phẩm là bà Audrey Decker cho biết thêm rằng, khả năng sản xuất vũ khí của Nga vẫn ở mức cao.
Với đặc trưng của “nền kinh tế chiến tranh”, sản lượng xuất xưởng của Nga bao gồm khoảng 130 xe tăng mới và tân trang lại cho mỗi tháng và khoảng ba triệu quả đạn pháo mỗi năm, trong khi, Quân đội Hoa Kỳ chỉ dám đặt mục tiêu đạt mức sản xuất một triệu quả đạn mỗi năm vào năm 2026.
Ấn phẩm dẫn lời quan chức này cho biết, NATO vẫn tiếp tục nghi ngờ về việc Moscow quan tâm đến các cuộc đàm phán ngừng bắn. Nga vẫn có đủ lực duy trì cuộc chiến ít nhất cho đến năm 2027 và hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột vẫn còn mờ nhạt
Vị quan chức của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng thẳng thắn bác bỏ những tuyên bố của người đứng đầu chính quyền Kiev Volodymyr Zelensky về cái gọi là “Nga đang lên kế hoạch xâm lược các nước NATO”.
Theo ông, tuyên bố này là không đáng tin cậy bởi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin coi “Điều 5 trong Hiến chương NATO” [về phòng vệ tập thể] là “rất, rất nghiêm túc”.
Vị quan chức này cũng thừa nhận sự không chắc chắn trong khối quân sự phương Tây liên quan đến việc hỗ trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong tương lai. Đặc biệt, vẫn chưa rõ liệu viện trợ của Mỹ có tiếp tục sau khi các gói được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt kết thúc hay không.
Tuy nhiên, quan chức này cũng chỉ ra, Nga cũng sẽ gặp khó khăn tương tự bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Đối đầu quân sự giữa Israel và Iran sẽ làm chậm hoạt động xuất khẩu vũ khí của Tehran sang Nga, cụ thể là máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và đạn pháo.
Nhưng vị quan chức NATO cũng thừa nhận rằng, việc hạn chế nguồn cung của Iran cũng không tạo ra tác động chiến lược lớn đối với Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Tình hình mùa hè và mùa thu năm nay vẫn rất khó khăn đối với Quân đội Ukraine, bởi Nga vẫn sở hữu năng lực sản xuất vượt trội.