Ông Zelensky lên tiếng khi Tổng thống Putin ra lệnh quân đội ngừng bắn ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Zelensky lên tiếng khi Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho quân đội dừng chiến sự ở Ukraine trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của Chính thống giáo.

Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho quân đội dừng chiến sự ở Ukraine trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho quân đội dừng chiến sự ở Ukraine trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. (Ảnh: Sputnik)

Vài giờ trước đó, Giáo trưởng Giáo hội Chính thống Nga, Thượng phụ Kirill, kêu gọi cả hai bên của cuộc xung đột ngừng hành động thù địch trong thời gian sắp tới và trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của Chính thống giáo.

Theo Điện Kremlin, thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài từ trưa thứ sáu ngày 6/1 theo giờ địa phương cho đến nửa đêm thứ bảy ngày 7/1.

“Xét đến thực tế là có rất nhiều công dân theo đạo Chính thống giáo sống trong khu vực giao tranh, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố chấm dứt chiến sự và cho họ cơ hội tham dự các buổi lễ vào đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh” – theo một tuyên bố của điện Kremlin.

Trước đó, hôm 5/1, ông Putin thảo luận về triển vọng đàm phán hòa bình với Ukraine trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan. Tổng thống Nga nhắc lại rằng Moscow “sẵn sàng đối thoại nghiêm túc” với Kiev nếu Ukraine công nhận “thực tế lãnh thổ mới”.

Ông Erdogan trả lời rằng "những lời kêu gọi hòa bình và đàm phán nên được hỗ trợ bởi một tuyên bố ngừng bắn đơn phương và tầm nhìn về một giải pháp công bằng" cho cuộc xung đột.

Trước đây, Ankara đã đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa giữa hai bên đã sụp đổ vào tháng 4 với việc cả Moscow và Kiev đều đổ lỗi cho nhau. Cuối tháng 12/2022, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các chính trị gia Ukraine "không có khả năng đàm phán". Ông nói thêm rằng "phần lớn trong số họ là những người chống Nga trắng trợn".

Trước lệnh ngừng bắn của Tổng thống Putin, ngày 5/1, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết việc Nga chấm dứt chiến sự vào dịp Giáng sinh chỉ là một mưu mẹo để cải thiện vị thế của Moscow trên chiến trường. Ông lên tiếng kêu gọi người Nga lật đổ chính phủ của họ.

Trong một tin nhắn video gửi tới người Ukraine, ông Zelensky cho biết đã đề xuất một “kế hoạch hòa bình” với Moscow vào tháng 12, bắt đầu bằng việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền vào dịp Giáng sinh.

“Bây giờ họ muốn sử dụng Giáng sinh làm vỏ bọc, để ngăn chặn bước tiến các chàng trai của chúng ta ở Donbass một chút và mang thiết bị, đạn dược và (quân đội) được huy động ra mặt trận” - ông Zelensky nói, đồng thời khẳng định điều này sẽ chỉ dẫn đến nhiều người Nga thương vong hơn.

Quân đội Kiev đã không đạt được bước tiến nào ở Donbass trong vài tuần qua. Một vài báo cáo đến từ thành phố Bakhmut/Artyomovsk đang bị bao vây nói về thương vong cao của các binh sĩ Ukraine.

Trước tuyên bố của Tổng thống Zelensky, các trợ lý của ông đã bác bỏ mọi quan điểm về lệnh ngừng bắn. Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba cho biết một đề xuất như vậy “không thể và không nên được xem xét một cách nghiêm túc”.

Ông Alexey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng là "dối trá và đạo đức giả". Trong khi đó, cố vấn Mikhail Podoliak của Tổng thống Ukraine, gọi đó là "một cái bẫy đáng hoài nghi và là một yếu tố tuyên truyền".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ