GD&TĐ - Trong vòng 2 ngày, Ukraine đã bắn pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ tại các thành phố của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) ly khai.
Mảnh vỡ của tên lửa "lạ" được lực lượng Ukraine sử dụng.
Sự việc trên diễn ra sau khi các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý gia nhập Nga đã hoàn tất tại 2 nước cộng hòa vùng Donbass, vùng Zaporozhye và Kherson.
Ngày 27/9, 12 quả đạn của hệ thống HIMARS đã được bắn vào công ty khí đốt Luhanskgaz, phá hủy văn phòng công ty, làm hư hại các tòa nhà chung cư, Trường Cao đẳng Cơ điện Bryankovo, Trường Nghệ thuật Thiếu nhi số 1 và một cửa hàng tạp hóa.
Sau đó, Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng một loại tên lửa chưa được biết tới, bên trong có các thành phần với đường kính khác nhau.
Cuộc tấn công trên khiến 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
Theo quan chức của văn phòng đại diện LPR tại Trung tâm Phối hợp Kiểm soát và Điều phối Chế độ ngừng bắn (JCCC) Aleksey Getmansky, đây là loại tên lửa được thiết kế để tiêu diệt nhân sự hoặc thiết bị hạng nhẹ. Tuy nhiên, chưa thể xác định chúng thuộc loại nào.
GD&TĐ - Tử vi 12 con giáp 23/3 dự đoán, tuổi Hợi may mắn trong chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không có một mâu thuẫn xen giữa hai người.
GD&TĐ - Các trường THPT tại Quảng Trị tập trung ôn thi tốt nghiệp cho học sinh phù hợp với từng đối tượng, năng lực, lập nhóm học tập để nâng cao hiệu quả.