Ukraine kêu gọi phương Tây tăng viện trợ quân sự

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một tuyên bố về các cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.

Người dân bỏ phiếu gia nhập Nga.
Người dân bỏ phiếu gia nhập Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, những cuộc bỏ phiếu trên không liên quan gì đến hệ thống hành chính – lãnh thổ của Ukraine và các đường biên giới đã được quốc tế công nhận.

Ukraine kêu gọi EU, NATO và Nhóm G7 ngay lập tức tăng đáng kể sức ép lên Nga, bao gồm cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới.

Bên cạnh đó, tuyên bố trên kêu gọi tăng mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cung cấp xe tăng, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, pháo binh tầm xa, thiết bị phòng không và phòng thủ tên lửa.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR, LPR) ly khai, cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye, tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga từ ngày 23 đến ngày 27/9. Tỷ lệ cử tri ủng hộ gia nhập Nga ở mức 99,23% ở DPR với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,51%, mức 98,42% ở LPR với tỷ lệ cử tri bỏ là 94,15%, mức 93,11% ở Khu vực Zaporozhye với số cử tri đi bỏ phiếu 85% và 87,05% ở Vùng Kherson với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 78,86%.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ