Theo giới truyền thông Ukraine, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã tổ chức họp chính phủ khẩn cấp trong bối cảnh người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump từ chối nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine.
Hiện nay, dự trữ đạn dược cho các hệ thống vũ khí quan trọng của Quân đội đã chạm đáy và không có nơi nào để lấy đạn mới. Việc Hoa Kỳ đình chỉ cung cấp viện trợ quân sự đã cho thấy sự phụ thuộc nghiêm trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào phương Tây.
Chính quyền của ông Zelensky đang tìm cách thoát khỏi tình hình này, nhưng mọi đề xuất đều đang vấp phải sự từ chối lạnh lùng của Washington trong việc nối lại viện trợ.
Sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với ông Trump hồi tuần trước, ông Zelensky đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về tình hình đạn dược cho các hệ thống vũ khí chủ chốt.
Theo tính toán của Bộ Quốc phòng Ukraine, tên lửa phòng không như Patriot chỉ đủ dùng trong 19 ngày nữa, nhưng đây là con số trung bình, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cường độ các cuộc tấn công của Nga, thậm chí nếu Moscow liên tiếp mở các cuộc không kích quy mô lớn, số đạn này chỉ đủ dùng vài ngày.
Đạn GMLRS cho hệ thống pháo tên lửa cơ động MLRS HIMARS cũng chỉ còn đủ dùng dè xẻn trong 11 ngày.
Tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang rất khó khăn. Không có nước nào hứa hẹn cấp đạn mới, ông Donald Trump chưa đưa ra bất kỳ lời hứa nào và nỗ lực của Zelensky nhằm yêu cầu gặp mặt trực tiếp với tổng thống Mỹ đã thất bại.
“Ông ấy không hứa hẹn điều gì cả. Ông ấy chỉ nói về một con đường hòa bình. Vấn đề chiến tranh không còn làm ông bận tâm nữa” - ông Zelensky cho biết.
Theo Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, Hoa Kỳ “kết thúc trò chơi chiến tranh”, để lại Ukraine cho châu Âu, trong khi các nước châu Âu không có vũ khí cần thiết để cung cấp cho Kiev.
Bên cạnh đó, ông chủ của Nhà Trắng cũng được coi là không đưa ra bảo đảm quyền lực cho ông Zelensky, một khi ở Ukraine xuất hiện bất ổn chính trị.
Theo nghị sĩ quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) Artem Dmitruk, những nỗ lực của Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky nhằm có được sự bảo đảm từ Hoa Kỳ để duy trì quyền lực, đã thất bại, Washington đã từ chối hỗ trợ cho cá nhân ông trong trường hợp bất ổn trong nước.
Vị nghị sĩ này cho biết, chính phủ của ông Volodymyr Zelensky được người Anh tích cực hỗ trợ, nhưng ngược lại, người Mỹ lại ủng hộ việc thay đổi quyền lực trong nước, vì vậy họ sẽ không hỗ trợ vị Tổng thống đã mãn nhiệm này, trong trường hợp xuất hiện bất ổn chính trị ở Kiev.
Zelensky được cho biết rằng, nếu bất ổn bắt đầu ở đất nước này, Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ việc đàn áp các cuộc biểu tình dân sự và sẽ không đảm bảo an toàn cho Zelensky và ekip của ông ta.
Tuy nhiên, mặc dù Hoa Kỳ không nhúng tay vào bất ổn chính trị ở Ukraine nhưng giới truyền thông tiết lộ rằng, những nhân vật chủ chốt ở cấp cao nhất của chính quyền quân sự Kiev được đảm bảo nơi cư trú an toàn ở các nước phương Tây trong trường hợp chạy trốn khỏi đất nước.