Nga tuyên bố phá hủy thêm lô vũ khí đạn dược lớn của phương Tây chuyển tới Ukraine

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết một lô vũ khí và đạn dược lớn do các nước phương Tây chuyển đến Kiev đã bị phá hủy ở đông nam Ukraine hôm qua (27/4).

Một tên lửa Kalibr do tàu chiến Nga bắn.
Một tên lửa Kalibr do tàu chiến Nga bắn.

Một nhà kho quân sự được thiết lập trên lãnh thổ cuả nhà máy nhôm công nghiệp Zaporozhye đã bị tên lửa Kalibr, bắn từ tàu Hải quân Nga ở Biển Đen tấn công.

Các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công 59 mục tiêu quân sự Ukraine trong đêm, trong khi pháo binh thực hiện 573 cuộc tấn công chống lại lực lượng Kiev, 18 máy bay không người lái Ukraine cũng bị bắn rơi.

Hôm 25/4, Moscow tuyên bố phá hủy 6 trung tâm đường sắt miền tây Ukraine, nói rằng chúng được sử dụng để chuyển “vũ khí và khí tài quân sự nước ngoài cho các lực lượng Ukraine”.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và đồng minh về việc gửi vũ khí sát thương cho Ukraine và cho rằng nó chỉ làm bất ổn tình hình và cản trở triển vọng hòa bình.

“Những vũ khí này sẽ là mục tiêu hợp pháp của Lực lượng vũ trang Nga” – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhắc lại hôm 26/4 – “Các nhà kho, bao gồm cả ở phía tây Ukraine đã hơn một lần trở thành mục tiêu như vậy. Về cơ bản, NATO sẽ gây chiến với Nga thông qua một bên ủy nhiệm và trang bị cho bên ủy nhiệm đó”

Tuy nhiên, các thành viên NATO, những nước đã trang bị cho Kiev các hệ thống tên lửa phòng không và xe tăng, xe bọc thép, pháo và các loại vũ khí khác.. vẫn không có dấu hiệu lùi bước.

Hôm 25/4, Mỹ cho biết đã tổ chức một cuộc họp gồm 40 nước tại căn cứ không quân Ramstein của Đức để thảo luận về cách hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Trong sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ tiếp tục làm mọi việc có thể để đáp ứng nhu cầu quân sự của chính phủ Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước khác cũng đóng góp vào sự nghiệp này.

Một ngày trước đó, ông Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Kiev để đích thân đảm bảo với Tổng thống Ukraine Zelensky về sự ủng hộ của phương Tây.

Moscow tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.