Nhà quan sát quân sự Alexander Kots đã đưa tin về các cuộc tấn công đang diễn ra của quân đội Ukraine vào các khu vực biên giới của vùng Kursk và dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong thời gian tới.
Theo ông, sau thất bại nặng nề ở khu định cư Sudzha của vùng Kursk-Nga, nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Sumy đang một lần nữa tìm cách đột phá vào khu vực làng Totkino bằng cách sử dụng xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng, dưới sự hỗ trợ của lực lượng công binh, để phá ủi chướng ngại vật, hào giao thông.
Chuyên gia quân sự Nga cho biết, các đơn vị máy bay không người lái (UAV) và lực lượng bộ binh thuộc nhóm quân “phương Bắc” của Nga hiện đang tích cực đối phó, nhưng áp lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine không hề suy yếu và có thể uy hiếp nghiêm trọng tới Glushkovo.
Theo ông, tình hình này gợi nhớ đến các sự kiện ở quận Belovsky phía nam của Sudzha, nơi mà ngay cả khi quân địch chỉ có số lượng nhỏ, Quân đội Nga vẫn phải huy động nguồn lực đáng kể để đẩy lùi cuộc tấn công.
Trong trận chiến đó, chỉ có vài chục quân ở hai ngôi làng và khu rừng nhưng Nga đã phải chuyển một lượng lớn binh lực đến đó để đẩy lùi và ngăn chặn. Cuối cùng, quân Ukraine không thể đột phá được, mặc dù họ đã có kế hoạch tiến vào hậu phương của Nga ở quận Belovsky, thuộc vùng Kursk.
Đồng thời, ông bày tỏ lo ngại về tình trạng của khu vực biên giới giáp với các huyện Rylsk và Khomutovka, nơi có nhiều khu vực rừng rậm và khu bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là khi mùa xuân đang bắt đầu, mặt đất sẽ bớt lầy lội, tạo điều kiện cho hoạt động của các phương tiện bọc thép.
Bình luận về khả năng Quân đội Ukraine có thể tấn công dọc theo biên giới của Nga ở Kursk và Belgorod, chuyên gia Alexander Kots cho rằng, các cuộc tấn công hiện tại khó có thể coi là một chiến dịch quân sự lớn và Kiev không thể mở chiến dịch tấn công rộng khắp biên giới Nga ở vùng Belgorod và Kursk, đơn giản là vì họ không có đủ lực lượng và phương tiện.
Theo ông, những cuộc tấn công này có thể là một động thái đánh lạc hướng, nhằm phục vụ cho mục tiêu chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine là ngăn chặn việc hình thành khu vực an ninh của Nga ở vùng Sumy.
Có thể cho rằng, Totkino và Glushkovo Novy Put là một đòn đánh nghi binh, còn đòn đánh chính sẽ diễn ra ở nơi khác, ví dụ như ở khu vực biên giới phía tây Sudzha, nơi Quân đội Nga đã đánh chiếm được một khu vực rộng lớn của tỉnh Sumy, chạy dài từ Veselivka đến Bilovody, tới Loknia, tiếp giáp với tuyến đường cao tốc N-07 tới Yanukivka.
Chuyên gia Kots lưu ý và nói thêm rằng, việc chính quyền Kiev sơ tán cư dân khỏi các khu định cư vùng Sumy của Ukraine cho thấy khả năng chuẩn bị diễn ra một cuộc phản công lớn, nhưng ông bày tỏ sự tin tưởng rằng, sẽ không có bước đột phá lớn nào xảy ra.
Nhiệm vụ chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong những tháng tới là làm chậm quá trình hình thành vùng an ninh của Nga ở khu vực Sumy và gây tiếng vang trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng Phát xít Đức, chứ không phải là đánh chiếm một phần lãnh thổ của chúng ta như tháng 8 năm ngoái.
Nhắc lại rằng những kịch bản tương tự đã nhiều lần diễn ra ở khu vực tỉnh Sumy, vị chuyên gia Nga khẳng định rằng, lần này, Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng sẽ thất bại.