Ukraine lại chỉ trích phương Tây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc giao vũ khí chậm chạp của phương Tây.

Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, ông Mikhail Podoliak
Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, ông Mikhail Podoliak

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/11 với kênh 24 Kanal TV của Ukraine, cố vấn cấp cao nhất của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, ông Mikhail Podoliak, đã nói: “Số vũ khí mà phương Tây hứa với Kiev sẽ mất một tuần để vận chuyển, nhưng thay vào đó, việc giao hàng lại bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Sự chậm trễ kéo dài trong việc vận chuyển vũ khí giúp Nga có đủ thời gian để chuẩn bị phòng thủ chiến lược vào thời điểm cuối cùng chúng đến”.

Ông Podoliak phàn nàn rằng, viện trợ quân sự mà phương Tây hứa hẹn sẽ đến nơi “trong vòng 7 đến 10 ngày, miễn là cần có hậu cần”, trong khi trên thực tế, quá trình này mất “90 hoặc 120 ngày”.

Bình luận về tình hình hiện tại ở tiền tuyến, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng, cuộc phản công của Ukraine “có thể” không diễn ra “ở mức độ hoặc tốc độ mà chúng tôi mong muốn”.

Kể từ đầu tháng 6/2023, quân đội Kiev tiến hành phản công nhưng hầu như không đạt được kết quả đáng kể nào.

Phát biểu với The Economist hồi đầu tháng này, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny thừa nhận tình hình trên mặt trận đã “đi vào bế tắc”.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell từng cam kết khối này sẽ cung cấp cho Kiev một triệu quả đạn pháo trước tháng 3/2024.

Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, ông thừa nhận việc này rất khó để đạt được, vì các quốc gia thành viên không còn dư thừa đạn pháo và phải dựa vào sản xuất trong nước.

Hiện EU đã chuyển đi hơn 300.000 quả cho Ukraine. Ông Borrell đồng thời lưu ý rằng, ông sẽ phải “huy động nguồn dự trữ của quân đội châu Âu”.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng, việc chuyển giao đạn pháo quan trọng cho Ukraine đã “giảm” sau khi xung đột ở Gaza giữa Israel và nhóm Hamas của Palestine leo thang vào đầu tháng 10/2023.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng cho biết hồi đầu tháng này rằng, “bất chấp việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp các loại vũ khí mới, Kiev đang thua cuộc”.

Quan chức quân sự hàng đầu của Nga cũng ước tính thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 90.000 quân, cũng như khoảng 600 xe tăng và 2.000 xe bọc thép, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghỉ hè là khoảng thời gian để học sinh thư giãn, tham gia chương trình vui chơi, giải trí, rèn luyện năng khiếu… Ảnh: ITN

Nở rộ dịch vụ bán trú hè

GD&TĐ - Trong khi ngành GD-ĐT đang nỗ lực giảm tải, trả lại cho học sinh kỳ nghỉ hè đúng nghĩa trọn vẹn 3 tháng thì nhiều phụ huynh xem kỳ nghỉ hè là học kỳ 3.