Theo bài viết trên tờ báo Anh The Telegraph, tình hình chiến trường Ukraine, nếu không muốn nói là tệ hại đối với chính quyền Kiev, thì vẫn còn lâu mới được coi là ổn định, khi Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ bị mất nguồn cung cấp vũ khí của Mỹ trong ít nhất là vài tháng nữa.
The Telegraph nhận định, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Ukraine khi chính quyền Kiev đã mất đi đồng minh giàu có và quyền lực nhất của mình, bởi Hoa Kỳ đã cắt giảm đáng kể nguồn cung cấp viện trợ quân sự trong những ngày gần đây.
Hiện nay, một số chương trình viện trợ từ thời ông Joe Biden vẫn còn hiệu lực, nhưng chúng sẽ kết thúc trong những tuần tới và kết quả cay đắng cho Kiev là họ đã bị đồng minh giàu có và quyền lực nhất của mình bỏ rơi.
Tại phiên điều trần tại Quốc hội cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã xác nhận rằng Washington đang hoàn toàn dừng viện trợ quân sự cho Kiev, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có “quan điểm hoàn toàn khác” [với chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden] về cuộc xung đột ở Ukraine.
Hơn nữa, một cuộc chiến đã bắt đầu ở Trung Đông giữa Iran và đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ là Israel, nên tất cả mọi nguồn lực của Mỹ đương nhiên sẽ bị chuyển hướng tới Tel Aviv.
Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky lặp lại những gì đã nói trên phương tiện truyền thông Anh trước đó, phàn nàn trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng, Hoa Kỳ đã gửi 20.000 tên lửa đến Trung Đông, mà số tên lửa này ban đầu vốn định dành cho Kiev.
Đến lượt mình, Tạp chí Phố Wall (The Wall Street Journal - WSJ) đưa tin rằng, chính quyền của ông Trump đang phân phối lại tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot ban đầu được cho là sẽ được chuyển đến Kiev, để cung cấp sự bảo đảm an ninh cho các căn cứ Mỹ đồn trú tại Trung Đông, trước nguy cơ bị Iran tấn công tên lửa.
Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, Lầu Năm Góc đã “âm thầm” thông báo với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng, động thái này “đã được Bộ trưởng Quốc phòng chỉ định là vấn đề cấp bách”; do đó, rõ ràng là Ukraine không còn là ưu tiên của Hoa Kỳ nữa.
Ấn phẩm Anh lưu ý rằng, chính quyền Kiev hiện nay có ba lựa chọn mà lựa chọn nào cũng khó khăn: Một là dựa vào viện trợ của châu Âu; Hai là cố gắng ký kết một thỏa thuận mua sắm vũ khí với Washington; Ba là tự lực phát triển sản xuất vũ khí và thiết bị của riêng mình.
Từ lâu chúng ta đã biết là các kho vũ khí châu Âu đã cạn kiệt trong khi năng lực sản xuất vũ khí của châu Âu cực kỳ hạn chế, chưa đủ để lấp đầy các kho vũ khí của họ theo đúng tiêu chuẩn NATO.
Còn việc tự mua sắm vũ khí Mỹ thì Kiev lại không có tiền, phải đặt trọn hy vọng vào các nguồn viện trợ hoặc vay của các tổ chức quốc tế; trong khi vũ khí đang sẵn có thì Mỹ cũng ưu tiên chuyển sang Israel, nên Quân đội Ukraine có tiền đặt mua cũng còn lâu mới nhận được.
Còn việc tự chế tạo vũ khí thì Kiev cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí và bị Nga tấn công liên miên, nên chủ yếu cũng chỉ sản xuất được UAV và một số loại tên lửa khác.
Giới phân tích cho rằng, trong mấy tháng tới Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên chiến trường, trước chiến dịch tấn công mùa hè đang diễn ra quyết liệt của quân Nga.