Ukraine đưa ra tối hậu thư cho Châu Âu

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, Pavel Klimkin, đã nhấn mạnh trong tuyên bố của mình rằng, việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ ngay lập tức khiến Ukraine chấm dứt việc thực hiện các thỏa thuận Minsk và bắt đầu một chiến dịch quân sự toàn diện ở Donbass.

Ukraine đưa ra tối hậu thư cho Châu Âu

Ông Klimkin nói với các đồng nghiệp châu Âu rằng, nếu họ muốn dỡ bỏ những áp lực từ các lệnh trừng phạt, Ukraine sẽ phủ nhận việc kí kết thỏa thuận Minsk trước đó.

Lý do cho rất nhiều tuyên bố gay gắt từ Ukraine là cuộc thảo luận của một số quốc gia châu Âu về khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, điều mà Ukraine không chấp nhận.

Mặt khác, ở thời điểm hiện tại, các cuộc chiến ở Donbass vẫn đang tiếp diễn. Những tuyên bố gần đây của Ukraine đã cho thấy Ukraine không muốn tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Vài giờ trước, truyền hình Ukraine đã đề cập đến việc vào tháng 10 năm ngoái, các tàu chiến Ukraine đã tìm cách xâm nhập vào vùng lãnh hải của Liên bang Nga.

Theo Via.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ