Ukraine dự doán thời gian đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga

GD&TĐ - Cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói về thời gian có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga về hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra.

Một quân nhân của Cộng hòa nhân dân Lugansk.
Một quân nhân của Cộng hòa nhân dân Lugansk.

Theo đó, thỏa thuận hòa bình có thể đạt được trong vòng 1-2 tuần và muộn nhất là vào tháng 5.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Mark Feygin hôm qua (14/3), ông Arestovych khẳng định Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga “không muộn hơn tháng 5, đầu tháng 5… và có thể nhanh hơn nhiều”.

Ông nói thêm rằng nếu một thỏa thuận không thành công trong thời gian trên, thì “cuối tháng 5, sau một vòng đàm phán khác”, xung đột sẽ tiếp tục diễn ra.

Bất chấp một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được, ông Arestovych cho rằng giao tranh cục bộ có thể kéo dài trên khắp đất nước trong một năm.

Vòng đàm phán thứ 4 giữa Moscow và Kiev được tổ chức vào hôm qua qua cầu truyền hình. Cố vấn Mikhaylo Podolyak của Tổng thống Zelensky nói rằng cuộc đàm phán đã tạm dừng về mặt kỹ thuật và tiếp tục vào hôm nay.

Tổng thống Zelensky gọi cuộc gặp của ông với người đồng cấp Nga Putin là một nhiệm vụ của cuộc đàm phán.

Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2 vì cho rằng cần bảo vệ các nước cộng hòa ly khai và chính Nga. Hiện Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia độc lập và không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Kiev khẳng định hành động của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ thông tin đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa ly khai bằng vũ lực.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).