Ukraine dồn xe tăng Leopard tới sát Bakhmut, sẵn sàng phản công

GD&TĐ - Quân đội Ukraine đang tập trung lượng lớn binh sĩ cùng xe tăng Leopard mới nhận từ Ba Lan tới sát thành phố Bakhmut.

Ukraine dồn xe tăng Leopard tới sát Bakhmut, sẵn sàng phản công

Theo các nguồn thông tin của Nga, mặc dù Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã rút số lượng binh sĩ lên tới 7 nghìn người khỏi Bakhmut (phía Nga gọi là Artemovsk), tuy nhiên những đội quân này đã tập hợp lại và hiện đang được triển khai ở ngoại ô thành phố.

Trong diễn biến khác khác, nhóm tiếp viện của Quân đội Ukraine với số lượng lên tới 10 tiểu đoàn (6 - 7 nghìn quân nhân) đã được triển khai bổ sung tại đây.

Theo một số nhà quan sát, điều này chỉ ra rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể cố gắng tiến hành một cuộc phản công từ bên sườn.

“Theo một số báo cáo, Quân đội Ukraine dự định tập trung một nhóm tấn công rất lớn (lên tới 10 tiểu đoàn) ở khu vực Chasov Yar và tấn công vào sườn của lực lượng lính đánh thuê Wagner nhằm thay đổi cục diện giao tranh tại Bakhmut".

"Có vẻ như ở đó, binh sĩ Ukraine dự định sử dụng những chiếc xe tăng Leopard 2A4 mà họ vừa nhận từ Ba Lan, đồng thời kết hợp cuộc oanh kích ồ ạt bằng máy bay không người lái vũ trang".

"Vẫn chưa biết chính xác khi nào AFU sẽ tập trung đủ lực lượng để tạo thành 'nắm đấm tấn công', nhưng rõ ràng Tổng tư lệnh Zaluzny đã đặt cược nghiêm túc vào trận đánh này”, truyền thông Nga đưa tin.

Tình hình đang trở nên trầm trọng hơn, bởi chính Giám đốc công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Prigozhin trước đó đã tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine thực sự đã thành lập các nhóm tác chiến để có thể đánh thẳng vào Bakhmut - khu vực hiện do các binh sĩ Nga kiểm soát khoảng 60% diện tích.

Với những gì đang xảy ra, giao tranh tại Bakhmut được dự báo sẽ còn kéo dài, chưa thể sớm chấm dứt như dự báo được đưa ra cách đây ít lâu.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.