Ukraine doạ kiện nhà cung cấp khí đốt Gazprom của Nga
Hải Yến
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GD&TĐ - Nhà điều hành khí đốt tự nhiên của Ukraine là Naftogaz có kế hoạch nộp đơn kiện Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vào tháng 7 vì chưa trả đủ tiền cho quá trình vận chuyển khí đốt đến châu Âu.
Đường ống dẫn khí đốt.
Hãng tin RIA Novosti dẫn lời giám đốc điều hành công ty Naftogaz Yury Vitrenko cho biết “các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi có 45 ngày để giải quyết các tranh chấp của mình trước khi có thể đưa ra trọng tài. Vào tháng tới, thời hạn này sẽ hết và nếu không có gì xảy ra, Gazprom không thay đổi quan điểm của mình, chúng tôi có quyền nộp đơn lên trọng tài quốc tế và chúng tôi sẽ làm điều đó” – ông Vitrenko cho biết.
Giám đốc điều hành của Naftoga tuyên bố Gazprom không thanh toán đủ cho khối lượng vận chuyển khí đốt mà họ đã đặt trước.
Ngày 11/6, Ukraine đình chỉ dòng khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Âu thông qua Sokhranovka – một điểm trung chuyển chính – với lý do có “sự can thiệp của các lực lượng chiếm đóng”. Trước đó, khí đốt Nga đã không ngừng chảy qua các đường ống của Ukraine, bất chấp xung đột đang diễn ra.
Nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine đề xuất chuyển toàn bộ khí đốt quá cảnh tới một điểm nhập cảnh khác là Sudzha ở vùng Kursk. Gazprom cho biết họ không thể định tuyến lại nguồn cung cấp cho Sudzha vì việc cấu hình lại là “không thể về mặt kỹ thuật”.
Trong khi đó Gazprom nhấn mạnh đã đáp ứng đầy đủ tất cả các nghĩa vụ với người tiêu dùng châu Âu và các dịch vụ vận chuyển đã được thanh toán.
GD&TĐ - Sau khi xuất hiện thông tin cho biết lính đánh thuê Wagner đã quay trở lại chiến trường thì mới đây Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức xác nhận.
GD&TĐ - Tờ báo Mỹ New York Times (NYT) có bài viết cho rằng, cuộc phản công của Ukraine không thể vượt qua được bức tường thép của lực lượng phòng thủ Nga.