Ukraine đào rãnh chống tăng gần biên giới với Nga

GD&TĐ - Quân đội Ukraine đã bắt đầu xây dựng một rãnh chống tăng dài nhiều km ở biên giới với Nga, có thể là để ngăn chặn Nga chuyển xe tăng và các phương tiện bọc thép qua biên giới Ukraine.

Quân đội Ukraine đào rãnh chống tăng.
Quân đội Ukraine đào rãnh chống tăng.

Theo một số dự đoán, động thái trên có thể cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Nga trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang tập trung ở Donbass. Đây cũng có thể là sự khởi đầu của một chiến lược đặc biệt của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các lãnh thổ tự xưng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk.

Trong đoạn video được đưa ra, có thể thấy các thiết bị kỹ thuật quân sự Ukraine đang tạo một rãnh chống tăng. Chiều dài của nó chưa được tiết lộ, nhưng theo thông tin của Avia.pro, chiều dài của rãnh này khoảng vài chục km.

Đến nay, chưa có thông tin nào xác nhận Ukraine có thể tấn công lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk. Mặc dù vậy, trước đó có thông tin rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho hoạt động quân sự ở Donbass, chỉ đợi Tổng thống Ukraine Zelensky ra lệnh.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.