Ukraine đánh thăm dò để chuẩn bị tổng phản công toàn mặt trận

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là bắt đầu đánh thăm dò để chuẩn bị tổng phản công trên toàn mặt trận.

Ukraine đánh thăm dò để chuẩn bị tổng phản công toàn mặt trận

Lực lượng vũ trang Ukraine được báo cáo đã tiến hành cuộc tấn công ở quận Pohovsky của vùng Zaporozhye.

Cụ thể, trên địa bàn Novodanilovsk và Malaya Tokmachka, Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn, sử dụng lực lượng của Lữ đoàn tấn công miền núi 128, Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 106 và 129.

Xe tăng và pháo binh cũng được sử dụng để củng cố mũi đột kích đây đã là cuộc tấn công thứ hai của binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên nhiều khả năng đây không phải là một nỗ lực đúng nghĩa, mà chỉ là hành động thăm dò tuyến phòng thủ của Quân đội Nga.

“Hai nhóm thiết giáp của Lữ đoàn tấn công miền núi 128 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, các đơn vị của Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 106 và 129 đang cố gắng thăm dò tuyến phòng thủ do quân Nga thiết lập ở phía Nam Orekhov, giữa Novodanilovka và Malaya Tokmachka".

"Giống như lần trước, nhóm tấn công của Ukraine đã bị phát hiện từ trên không và pháo binh đã bắn vào đội hình gần như ngay lập tức. Sự kiện trên diễn ra chỉ bốn ngày sau một nỗ lực thất bại trước đó”, các nhà báo tường thuật.

Có những dấu hiệu cho thấy Quân đội Ukraine chuẩn bị tổng phản công trên mặt trận miền Đông và miền Nam.

Có những dấu hiệu cho thấy Quân đội Ukraine chuẩn bị tổng phản công trên mặt trận miền Đông và miền Nam.

Được biết cuộc tấn công đã bị đẩy lùi bởi lực lượng thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 42, đó là Trung đoàn 291 và Trung đoàn 22, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chi tiết về việc này.

Khu vực Zaporozhye được coi là dễ bị tổn thương nhất trước các cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, do sự hiện diện của một nhóm lớn binh sĩ bao gồm 40.000 người đang tập trung tại đây.

Tình hình chiến sự Ukraine trong thời gian tới dự báo sẽ rất ác liệt, khi bên cạnh Zaporozhye, Kyiv còn điều quân tiếp viện tới giải cứu Bakhmut, sẽ rất khó khăn cho Nga nếu không dứt điểm được cụm cứ điểm này, bởi binh sĩ Ukraine huấn luyện tại các quốc gia NATO cùng thiết giáp phương Tây sắp về nước để chiến đấu.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ