Theo giới truyền thông Ukraine, chính quyền Kiev rất có thể sẽ không có sự hỗ trợ của phương Tây trong vấn đề đưa quân đội nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine và chỉ trích cơ cấu những người bạn ủng hộ Ukraine vốn được gọi với tên là “liên minh quyết đoán” đã chứng tỏ họ là “những người hoàn toàn thiếu quyết đoán” trong vấn đề này.
Báo chí Ukraine ngày 15/6 đưa tin về việc nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky đã phàn nàn một ngày trước đó về sự thiếu quyết đoán của các đối tác châu Âu của Ukraine.
Ông đã đưa ra những chỉ trích này liên quan đến việc triển khai quân đội châu Âu trong lãnh thổ Ukraine, để đảm bảo cho một thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được trong tương lai.
Theo đó, nhà lãnh đạo Kiev đã phàn nàn về việc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối ủng hộ việc triển khai lực lượng quân sự của Mỹ ở Ukraine, “liên minh quyết đoán” đã biến thành “liên minh thiếu quyết đoán”, khi không dám sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ đồng minh.
Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố, nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, việc đưa quân đội vào lãnh thổ Ukraine là “rất nguy hiểm”.
Một số nhà phân tích phương Tây cũng nhận định rằng, các đồng minh châu Âu của Kiev sẽ từ chối triển khai quân đội của họ ở Ukraine, bởi toàn bộ châu Âu thống nhất cũng không có khả năng chống lại Nga, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, vì vậy mọi thứ chỉ giới hạn ở “những tuyên bố lớn tiếng”.
Giới truyền thông Kiev cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra tuyên bố này trong tình trạng “khá xúc động” và nói rằng, Hoa Kỳ đã trực tiếp từ chối, nhấn mạnh rằng họ đã có đủ vấn đề mà không cần Ukraine, còn châu Âu vẫn chưa đưa ra lựa chọn có bảo vệ Ukraine hay không.
“‘Liên minh quyết đoán đang chậm lại’. Bạn có biết tại sao nó chậm lại không? Không phải vì họ mệt mỏi và quay lưng lại mà tình hình này cho thấy rằng, châu Âu vẫn chưa tự quyết định rằng họ sẽ ở bên Ukraine hoàn toàn nếu không có Mỹ. Đây thực tế là những gì đang xảy ra” - Zelensky tuyên bố.
Theo ông Zelensky, nếu các đối tác phương Tây bỏ mặc Kiev một mình trong cuộc đối đầu với Nga, tình hình sẽ “rất khó khăn” đối với Ukraine.
Không những không đưa quân đến Ukraine để bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn, mà thậm chí, một số nước châu Âu còn dự kiến sẽ cắt giảm ngay viện trợ quân sự cho Kiev, chỉ cam đoan cung cấp viện trợ nhân đạo.
Ngày 15/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ý, quốc gia thậm chí còn không tham gia vào nhóm “Liên minh quyết đoán”, là ông Guido Crosetto tuyên bố chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine “ngay khi lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột với Nga có hiệu lực” (chứ không phải là nó “được thực thi nghiêm túc”).
Giới truyền thông Kiev phàn nàn rằng, các quốc gia châu Âu dường như đã hết kiên nhẫn với Ukraine hoặc đã cảm thấy mệt mỏi và muốn cuộc xung đột này chấm dứt ngay lập tức, bất kể là việc ngừng bắn ở thời điểm hiện nay sẽ gây tổn hại rất lớn đối với đồng minh của mình.