Ukraine cấm tàu Nga vào đường thủy nội địa

GD&TĐ - Luật của Ukraine về vận tải đường thủy nội địa bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1. Luật này quy định thủ tục cho các tàu nước ngoài được phép tiếp cận các vùng nước nội địa của Ukraine, trừ Nga.

Tàu trên sông Dniester.
Tàu trên sông Dniester.

Tài liệu được hội đồng lập pháp Ukraine thông qua ngày 3/12/2020 chỉ ra rằng “các hoạt động vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường thủy nội địa của Ukraine… có thể do tàu Ukraine hoặc tàu nước ngoài tiến hành, trong đó chủ tàu là các tổ chức kinh doanh đã đăng ký tại Ukraine”. Luật này sẽ áp dụng ngăn cản tàu mang cờ Nga hoặc các tàu sở hữu của công dân Nga.

Theo luật mới của Ukraine về “vận tải đường thủy nội địa”, các tàu chở hàng và hành khách của Nga bị cấm tiếp cận tyến đường thủy nội địa lớn và nhỏ, bao gồm sông Dniester, Dnieper và Dunable và các hồ chứa khác nhau.

Luật trên cũng điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực hàng hải trên các tuyến đường thủy nội địa của Ukraine, tài sản trong đó và trách nhiệm của chủ tàu đối với bất kỳ vi phạm nào đối với luật vận tải thủy nội địa.

Các nhà chức trách Ukraine lần đầu tiên đề xuất các hạn chế đối với các tàu thương mại của Nga hoạt động trong vùng nội thủy của Ukraine vào năm 2018, coi chúng là “mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn đối với cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Theo Sputnik/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Võ Trọng Khải và thầy Phan Văn Thái - giáo viên bồi dưỡng Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Từ ước mơ tuổi thơ đến đỉnh cao Toán học

GD&TĐ - Cách đây 8 năm, khi còn là một cậu bé tiểu học, Võ Trọng Khải vô tình đọc được bài báo viết về Nguyễn Cảnh Hoàng - nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Từ lòng ngưỡng mộ, Khải nuôi ước mơ đạt được thành tích như người anh trong bài báo.