Ukraine bẻ khóa được hệ thống tác chiến điện tử KRAB tối tân?

GD&TĐ - Việc để cho Ukraine tiếp cận được hệ thống tác chiến điện tử KRAB sẽ gây ra nhiều rắc rối.

Ukraine bẻ khóa được hệ thống tác chiến điện tử KRAB tối tân?

Tổng cục Tình báo (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã có được quyền truy cập vào hệ thống tác chiến điện tử (EW) mới nhất của Nga mang tên KRAB, trang Intelligence Online đưa tin. Theo thông báo, tổ hợp này được thiết kế để chống lại máy bay không người lái FPV của Ukraine.

Một số cơ quan tình báo phương Tây nhận định KRAB không chỉ là một thiết bị gây nhiễu mà còn là một kiến ​​trúc mạng phức tạp, kết hợp phát hiện, đánh chặn, trinh sát và phối hợp.

Hệ thống này trang bị cho các tiểu đoàn bộ binh cơ giới của Nga, các thành phần cấu thành tổ hợp bao gồm ăng ten định hướng, camera ảnh nhiệt và máy thu sóng vô tuyến kỹ thuật số như HackRF.

Các thiết bị này có khả năng chặn nguồn cấp dữ liệu video của máy bay không người lái FPV ở khoảng cách hơn 25 km, cho phép xác định người điều khiển và phản công.

krasukha2-1-dcni.jpg
KRAB là hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới của Nga, chuyên dùng để chống máy bay không người lái dạng FPV.

Một số tài liệu thu giữ được cho thấy hệ thống tác chiến điện tử KRAB cung cấp tỷ lệ phát hiện máy bay không người lái trên 95% và khả năng vô hiệu hóa tín hiệu là 70 - 80%, vượt xa hiệu quả 30% của các hệ thống phổ biến trước đây như Silok-01.

Một yếu tố quan trọng là sự tích hợp các thiết bị gây nhiễu đa băng tần, bao gồm Silok-02, có khả năng đồng thời ngăn chặn nhiều tần số được sử dụng bởi máy bay không người lái dân sự được cải tiến cho mục đích quân sự.

Mặc dù vậy cho đến thời điểm hiện tại, phía Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vấn đề này, ngoài ra cũng chưa có gì chứng minh cho tuyên bố được GUR đưa ra.

Đạn hoa cải tự chế vô tác dụng khi chống lại máy bay không người lái.
Theo Intelligence Online

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.

Trải nghiệm máy tái chế của chương trình.

Lan tỏa lối sống xanh trong sinh viên

GD&TĐ - Sáng 23/10, Chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm thứ 3 được phát động tại Trường ĐH Thương mại (Hà Nội).