Vũ khí siêu thanh Mỹ sớm hiện diện tại châu Âu

GD&TĐ - Tổng tư lệnh quân đồng minh NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Christopher Cavoli đã đề xuất triển khai vũ khí siêu thanh tầm xa trên Cựu lục địa.

Vũ khí siêu thanh Mỹ sớm hiện diện tại châu Âu

Tuyên bố này được Tướng Cavoli đưa ra trong phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ, ông ta nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường tiềm lực quân sự của Liên minh, đồng thời không tiết lộ thông tin chi tiết về loại vũ khí hoặc thời điểm triển khai chúng, mà chỉ đưa ra những tuyên bố chung.

Ông Cavoli gọi việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung vào năm 2019 là một "quyết định quan trọng" sẽ mang lại lợi ích chiến lược cho NATO, bởi vì điều này mở ra cơ hội tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu trước những thách thức mới.

Tướng Cavoli cũng lưu ý đến những bài học mà Liên minh nên rút ra từ cuộc xung đột ở Ukraine, khi mô tả Nga là "mối đe dọa kinh niên" đối với an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh, đồng thời chỉ ra khả năng nhanh chóng xây dựng lại lực lượng của Quân đội Nga.

Theo vị tướng này, các chuyên gia quân sự phương Tây đã không chuẩn bị cho tốc độ hiện đại hóa vũ khí và thích nghi với điều kiện chiến đấu của Moskva. Ông Cavoli nhấn mạnh Nga đã thể hiện khả năng phục hồi bất chấp áp lực trừng phạt, điều này buộc NATO phải xem xét lại cách tiếp cận răn đe của mình.

220515-christopher-cavoli-getty.jpg
Mỹ chưa muốn để các quốc gia châu Âu tự xây dựng lực lượng quốc phòng độc lập.

Bài phát biểu của Tổng tư lệnh quân đồng minh NATO tại châu Âu thấm đẫm những lời lẽ hùng biện nhắm vào các chính trị gia trong nước. Ông ta nhấn mạnh vào nhu cầu đoàn kết Liên minh trước mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Trong bài phát biểu, Nga xuất hiện như một đối thủ truyền thống mà hành động của Moskva đòi hỏi các biện pháp phản ứng từ phương Tây. Lập luận này từ lâu đã phổ biến trong giới chức quân sự Mỹ khi tìm cách biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng và mở rộng sự hiện diện của NATO tại châu Âu.

Chủ đề triển khai vũ khí siêu thanh không phải là mới, nhưng nó trở nên đặc biệt quan trọng sau những gì diễn ra gần đây. Vào tháng 3 năm 2025, có thông tin Hoa Kỳ đang tích cực triển khai các hệ thống vũ khí siêu thanh theo chương trình Tấn công chớp nhoáng thông thường.

Theo nguồn tin, những vũ khí như vậy có thể được chuyển giao cho các đồng minh NATO trong vài năm tới. Các nước châu Âu như Đức và Ba Lan trước đây đã bày tỏ mong muốn tăng cường kho vũ khí của mình, mặc dù quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ý chí chính trị và sự phối hợp với Washington.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật PrSM của Mỹ đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.