Ukraine bất ngờ đồng ý đàm phán với Nga tại biên giới Belarus

GD&TĐ - Hôm nay (27/2), Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo một phái đoàn đại diện đất nước ông và các quan chức Nga sẽ gặp nhau ở biên giới Belarus.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

“Chúng tôi đồng ý rằng phái đoàn Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga ở biên giới Ukraine – Belarus, ở gần sông Pripyat” mà không cần điều kiện tiên quyết” – ông Zelensky viết trên tài khoản Telegram của mình.

Nhấn mạnh rằng động thái này được đưa ra sau cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông Lukashenko sẽ đảm bảo các yếu tố trên không, cũng như các tên lửa đóng tại Belarus sẽ ở trên mặt đất trong suốt quá trình phái đoàn Ukraine di chuyển và gặp gỡ.

Tổng thống Nga Putin đã thông báo về một “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào thứ 5 vừa qua, vài ngày sau khi công nhận 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Ông tuyên bố rằng, Moscow không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine nhưng muốn “phi quân sự hóa” quốc gia láng giềng này.

Các cường quốc phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Moscow, đồng thời quyết định cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Theo Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc, ít nhất 368.000 người Ukraine đã bỏ trốn khỏi đất nước kể từ khi cuộc tấn công trên bắt đầu.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.