Ukraine áp dụng thị thực nhập cảnh cho người Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bắt đầu từ hôm nay (1/7), Ukraine áp dụng thị thực nhập cảnh cho người Nga.

Thị thực của Nga.
Thị thực của Nga.

Trong bối cảnh 2 nước cắt đứt quan hệ ngoại giao và đại sứ quán, lãnh sự quán Ukraine tại Nga bị đóng cửa, người Nga muốn đến Ukraine phải xin thị thực tại các trung tâm của nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Thị thực toàn cầu (VFS Global) ở 8 thành phố: Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Kaliningrad, Kazan, Novosibirsk, Rostov-on-Don và Samara.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, sau đó đơn xin thị thực sẽ được các cơ quan ngoại giao Ukraine ở các nước thứ 3 hợp tác với cơ quan hữu quan trên xử lý.

Đồng thời, ngay cả những người đang có thị thực cũng sẽ bị từ chối nhập cảnh. Quyết định cuối cùng về việc du khách có qua được biên giới hay không sẽ do lực lượng biên phòng Ukraine đưa ra.

Công dân Nga ở các nước thứ 3 có thể đến các cơ quan ngoại giao nước ngoài của Ukraine ở đó để xin thị thực.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...