UAV tấn công Kremlin, giám đốc CIA nói nguy cơ vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công điện Kremlin, có thông tin cho biết Nga đã đưa 2 đầu đạn hạt nhân tới căn cứ không quân Engels.

Có lo ngại về việc Nga đã đưa đầu đạn hạt nhân tới căn cứ không quân Engels để trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược.
Có lo ngại về việc Nga đã đưa đầu đạn hạt nhân tới căn cứ không quân Engels để trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược.

Tuy nhiên mới đây một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ khẳng định Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Quân đội Ukraine, ấn phẩm WinCountry cho biết.

“Dựa trên tình hình hiện tại, điều này rất khó xảy ra”, Giám đốc Tình báo Quốc gia - ông Avril Haynes nói trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ.

Bài phân tích trên tờ WinCountry của Mỹ lưu ý rằng mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân giữa Nga và Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo tập thể phương Tây rằng nếu cần thiết, kho vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng để "bảo vệ Liên bang Nga".

Các quan chức Mỹ đã nói trong nhiều tháng rằng họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng cũng cảnh báo rằng họ vẫn luôn cảnh giác.

Điều khiến Washington lo lắng nhất là Liên bang Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tuy nhiên theo nhận xét, những lo lắng này là không có cơ sở.

Đáng chú ý là trong khi Washington đang nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, Vương quốc Anh - một thành viên NATO đang chuẩn bị gửi đạn pháo chứa Uranium nghèo tới Ukraine.

Theo báo chí Nga, việc sử dụng loại vũ khí này với các yếu tố hạt nhân sẽ tạo ra hiệu ứng tương đương "bom bẩn công suất thấp".

Ở Iraq và Serbia, sau các vụ đánh phá của NATO bằng những quả đạn như vậy, sự gia tăng đáng kể số ca bệnh ung thư đã được ghi nhận, đặc biệt là ở trẻ em.

Theo WinCountry

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ