UAV Orion được trang bị tên lửa mới
Các quan chức quốc phòng Nga vừa công bố phiên bản tấn công mới của UAV Orion, được trang bị 2 tên lửa dẫn đường Kh-BPLA (TKB‑1030).
Orion, do Tập đoàn Kronstadt phát triển, hiện đang được quân đội Nga sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công hạn chế.
Biến thể mới được trưng bày công khai với 2 tên lửa Kh-BPLA tích hợp, do Công ty Cổ phần Thiết kế Công cụ (KBP), thuộc tập đoàn Hệ thống Chính xác Cao Rostec, phát triển.
Tên lửa mới được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất và hải quân từ nền tảng trên không, sử dụng các bộ phận từ hệ thống chính xác sẵn có của Nga nhằm giảm chi phí và rút ngắn thời gian phát triển.
Cụ thể, Kh-BPLA dùng linh kiện từ tên lửa chống tăng Kornet và hệ thống dẫn đường laser từ đạn pháo dẫn đường Krasnopol.
Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến
Kh-BPLA có tầm bắn hiệu quả từ 2 đến 8 km, với độ cao phóng tối đa 4 km. Tên lửa dẫn đường bằng laser, tối ưu cho UAV hoạt động ở độ cao trung bình.
Hệ thống này nặng 42 kg kèm thùng phóng và nặng 32 kg khi tháo thùng. Đầu đạn là loại nổ phân mảnh 6 kg, chứa khoảng 3,2 kg thuốc nổ. Kh-BPLA được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công nhẹ, nhắm vào binh sĩ, phương tiện không bọc thép và các công trình phòng ngự nhẹ.
Orion của Nga—được so sánh về vai trò với UAV MQ-1 Predator của Mỹ—đã từng được triển khai ở Syria và Ukraine, chủ yếu cho trinh sát và tấn công chính xác.
Việc trang bị tên lửa Kh-BPLA giúp UAV này có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất nhạy cảm về thời gian bằng tên lửa dẫn đường, đồng thời hoạt động ngoài tầm phòng không tầm ngắn.
Tên lửa sử dụng dẫn đường bán chủ động bằng laser, yêu cầu UAV hoặc thiết bị chiếu laser từ mặt đất hoặc trên không chiếu sáng mục tiêu.
Việc tích hợp hệ thống laser từ đạn pháo Krasnopol phản ánh nỗ lực tận dụng công nghệ dẫn đường đã được thử nghiệm trên chiến trường vào một vũ khí trên không gọn nhẹ.