Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait - Đại tá Saud Abdulaziz Al-Atwan cho biết, vụ tấn công liên quan đến 2 UAV mang chất nổ được điều khiển thông qua cáp quang, đã xâm nhập lãnh thổ Kuwait từ Iraq.
“UAV đã tấn công các địa điểm dọc biên giới phía Bắc của Kuwait. Các UAV FPV điều khiển bằng cáp quang đã được sử dụng trong các vụ tấn công gần đây. Loại UAV này hoàn toàn miễn nhiễm với chiến tranh điện tử và có tầm hoạt động hơn 20km. Đây là một "cuộc tấn công hung hãn và độc ác"”, thông báo của Bộ Quốc phòng Kuwait nêu rõ.
Bộ này chưa cung cấp thêm chi tiết về mức độ thiệt hại, hoặc ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công.
Kuwait là mục tiêu chính của các cuộc tấn công trả đũa, trước khi một thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.
Tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc tấn công đều đến từ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trên thực tế, nhiều cuộc tấn công được thực hiện từ nước láng giềng Iraq bởi các phe phái vũ trang thân Iran.
Các căn cứ đóng quân hoặc hỗ trợ quân đội Mỹ đã bị tấn công, cùng với một số cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng khác.
Các phe phái vũ trang thân Iran ở Iraq sở hữu những UAV FPV như vậy và thậm chí đã sử dụng chúng để nhắm mục tiêu vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad và các căn cứ gần đó, nơi lực lượng Mỹ đóng quân.
Chúng đã phá hủy một số radar và thậm chí cả một máy bay trực thăng Black Hawk.
Hiện chưa rõ lý do các cuộc tấn công mới nhất được thực hiện, nhưng chúng có thể là một phần của cuộc xung đột rộng lớn hơn đang diễn ra giữa Iran và Mỹ.