UAV cảm tử Lancet lập kỷ lục tiêu diệt hệ thống phòng không

GD&TĐ - Quân đội Nga đã phá hủy số lượng kỷ lục các hệ thống phòng không của Ukraine chỉ trong một ngày.

UAV cảm tử Lancet lập kỷ lục tiêu diệt hệ thống phòng không

Hôm 27/4/2023, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS) đã tiêu diệt thành công 4 hệ thống phòng không S-300 và 1 pháo cao xạ tự hành Gepard ở vùng Kherson với sự trợ giúp của UAV cảm tử Lancet, đi kèm với đó là hơn chục quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều này đã được chuyên gia quân sự nổi tiếng Alexei Vasiliev công bố trên kênh Telegram "Kỹ sư Nga" của mình, nơi ông mô tả chi tiết sơ đồ tác chiến của binh sĩ Nga, vốn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các kế hoạch phòng không của bộ chỉ huy Ukraine.

Chuyên gia Vasilyev lưu ý rằng việc VKS sử dụng ồ ạt bom bom lượn với UMPC (module lập kế hoạch và hiệu chỉnh thống nhất) đã biến các loại đạn không điều khiển rơi tự do thành vũ khí có độ chính xác cao, bao phủ khoảng cách hàng chục km.

Chính vì vậy, Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải đưa các hệ thống phòng không tầm xa S-300 ra tiền tuyến để ép các máy bay chiến đấu Nga ra khỏi phạm vi tiếp xúc của vũ khí.

Pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 của Ukraine bị UAV cảm tử Lancet Nga tiêu diệt.

Pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 của Ukraine bị UAV cảm tử Lancet Nga tiêu diệt.

Nhà phân tích giải thích rằng các hệ thống phòng không S-300 hoạt động như một phần của lưới lửa nhiều lớp kết hợp với các tổ hợp tầm ngắn như Gepard, Osa và Tor.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của UAV cảm tử Lancet trên chiến trường đã dẫn đến "sự hủy diệt" đối với các hệ thống phòng không hiện được đặt gần đường phân giới, khiến chúng trở nên dễ bị tấn công.

Ông Vasiliev chỉ ra rằng Quân đội Ukraine sau thiệt hại lớn đã phải giảm bớt sự hiện diện, hoặc để các khu vực rộng lớn của đất nước hoàn toàn không có phòng không bảo vệ, và kéo các hệ thống đánh chặn khác nhau về “tiền tuyến”.

Đây là một lợi thế bổ sung cho Quân đội Nga, vì những hệ thống Gepard, Osa, Tor và Buk sẽ lộ diện nhiều hơn trước UAV cảm tử Lancet, trong khi chúng chưa có phương án đối phó hữu hiệu.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Những đôi mắt trong veo

GD&TĐ - Cô yêu dáng vẻ lẫm chẫm, yêu những đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác của lũ trẻ vừa bước qua cánh cửa mẫu giáo. Cô thuộc lòng tính nết, sở thích và cả hoàn cảnh của từng học trò nhỏ trong căn phòng học mang biển số 1A này.

C. Ronaldo chấp nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

C. Ronaldo chấp nhận án phạt nặng

GD&TĐ - C. Ronaldo đã chính thức lên tiếng về quyết định rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League.