UAV bị bắn hạ chứa đầy thiết bị điện tử của NATO

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Belarus mới đây đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh UAV Ukraine bị bắn hạ chứa đầy thiết bị điện tử của NATO.

Một chiếc UAV của Ukraine bị bắn rơi trong chiến sự cách đây không lâu
Một chiếc UAV của Ukraine bị bắn rơi trong chiến sự cách đây không lâu

Bộ Quốc phòng Belarus mới đây đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ trên không phận nước này vào đầu tuần này.

Video được đăng lên Telegram cho thấy, các mảnh kim loại dường như là cánh và các bộ phận của thân UAV bị cháy xém, nằm rải rác xung quanh một khu vực rừng rậm.

Quân đội Belarus không nêu chi tiết về loại UAV nào đã bị chặn. Một số UAV đã bay đến Nga, nơi chúng sau đó bị bắn hạ gần thành phố Yaroslavl.

Theo phương tiện truyền thông Belarus, các UAV được trang bị nhiều thiết bị điện tử và thiết bị của NATO, bao gồm một ăng-ten chủ động do Mỹ sản xuất và một hệ thống dẫn đường của Bỉ.

"Các UAV bị bắn hạ có vẻ như đã được lắp ráp bởi Ukraine cùng với các kỹ sư NATO", hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin.

Cho đến nay, cả Kiev và những người ủng hộ phương Tây đều chưa bình luận về vụ việc.

Minsk đã triệu tập đại biện lâm thời của Kiev, Olga Timush, về vấn đề này để bày tỏ sự phản đối.

Bộ Ngoại giao Belarus cảnh báo rằng, những hành động như vậy của Ukraine có thể dẫn đến leo thang hơn nữa, và yêu cầu Kiev ngăn chặn những vụ việc như vậy trong tương lai.

Bộ này đồng thời nhấn mạnh rằng, sự hiện diện liên tục của các nhà ngoại giao Ukraine tại Belarus có thể bị đe dọa nếu họ không thể tác động đến chính sách của Kiev khi nói đến những "hành động khiêu khích" như vậy.

Vào ngày 11/8, Bộ Quốc phòng Belarus cũng thông báo rằng, họ đang triển khai các đơn vị xe tăng đến biên giới Ukraine sau vụ việc UAV.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng ra lệnh tăng cường sự hiện diện của quân đội tại biên giới Ukraine.

Phía Kiev cho rằng, việc tăng cường này nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của Ukraine khỏi cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga.

Belarus chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga vào tháng 2/2022, nước này đã cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành một cuộc tấn công vào Kiev. Mối quan hệ giữa Minsk và Kiev đã trở nên căng thẳng kể từ đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ