U23 Việt Nam nguy cơ lỡ hẹn với giải giao hữu tại Dubai

GD&TĐ - U23 Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng sẽ không góp mặt ở giải đấu tại Dubai sắp tới vì những lý do bất khả kháng.

U23 Việt Nam và Thái Lan nguy cơ lỡ hẹn với giải giao hữu tại  Dubai
U23 Việt Nam và Thái Lan nguy cơ lỡ hẹn với giải giao hữu tại Dubai

Vừa qua, U23 Việt Nam được mời tham dự giải đấu giao hữu quốc tế gồm nhiều tên tuổi lớn vào tháng 3/2022 tại Dubai (UAE). Giải đấu quan trọng trước thềm SEA Games 31 trên sân nhà.

Theo đó, U23 Việt Nam cùng U23 Thái Lan là 2 đại diện khu vực Đông Nam Á được mời tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai dự kiến diễn ra vào tháng 3. Những khách mời dự giải đấu này còn có Croatia, Ả Rập Xê Út, UAE, Trung Quốc, Iraq, Uzbekistan.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng sẽ không góp mặt ở giải đấu tại Dubai sắp tới vì những lý do bất khả kháng. Cụ thể, một số tuyển thủ U23 nằm trong kế hoạch cùng ĐT Việt Nam đá 2 trận còn lại của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tháng 3 khiến HLV Park Hang Seo phải đắn đo.

Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp cũng là lo ngại khiến U23 Việt Nam phải cân nhắc tham dự giải. 

Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng cho biết đang cân nhắc việc tham dự giải bởi 1 lý do khác là giải đấu này do đơn vị tư nhân chứ không phải Liên đoàn bóng đá UAE tổ chức và nhiều tuyển thủ của họ cũng đang bận thi đấu giải trong nước thời gian trên.

Vừa qua, (11/2), U23 Việt Nam đã bay sang Campuchia để chuẩn bị tranh tài ở giải U23 Đông Nam Á 2022, giải đấu khởi tranh từ ngày 14 đến 26 tháng 2 năm 2022. 

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào.

Tuy nhiên, trong thông báo sáng nay 11/2, Liên đoàn Bóng đá Indonesia cho biết, U23 Indonesia rút khỏi giải đấu do đội hình có nhiều cầu thủ mắc Covid-19 và chấn thương. Do đó, bảng B chỉ còn 3 đội là Malaysia, Myanmar và Lào

Tại U23 Đông Nam Á 2022, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 3 đội thứ nhất và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch, 2 đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.