U23 Việt Nam mất HLV Park và nhiều trụ cột ở trận gặp Myanmar

Vì King"s Cup 2019, HLV Park Hang Seo cùng hàng loạt trụ cột ĐT Việt Nam sẽ vắng mặt ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar.

HLV Park Hang Seo sẽ không góp mặt trong BHL U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar
HLV Park Hang Seo sẽ không góp mặt trong BHL U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xác nhận sẽ tập trung đội tuyển U23 Việt Nam vào đợt FIFA Day tháng 6. Theo kế hoạch được công bố, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6.

Trận đấu với Myanmar nhằm giúp các cầu thủ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm trước SEA Games 2019. Tuy nhiên, thành phần ĐT U23 Việt Nam tham dự trận giao hữu sắp tới sẽ có nhiều mất mát, trong đó đặc biệt là HLV trưởng Park Hang Seo.

Ngoài vị chiến lược gia người Hàn Quốc, ĐT U23 Việt Nam cũng không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột là những tuyển thủ ĐTQG như Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài hay đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Thậm chí, những nhân tố xuất sắc như Nguyễn Hoàng Đức hay Triệu Việt Hưng cũng có thể không tham dự.

U23 Việt Nam sẽ vắng nhiều trụ cột
U23 Việt Nam sẽ vắng nhiều trụ cột 

Lý do cho sự vắng mặt của HLV Park Hang Seo và hàng loạt trụ cột là bởi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar trùng với thời gian ĐT Việt Nam tham dự King"s Cup 2019 từ 5-8 tháng 6 tại Thái Lan.

Những cá nhân được kể trên đều là những trụ cột không thể thiếu ở ĐTQG. Tất cả đều là những niềm hi vọng rất lớn trong hành trình chinh phục giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam. Vì thế, ông Park cần họ tại King"s Cup để thử nghiệm trước khi bước vào Vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9 tới.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Myanmar, ĐT U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 2/6 tới. Trong khi, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tập trung vào ngày 1/6 và sẽ di chuyển ngay sang Thái Lan.

Tại giải King"s Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ có thứ hạng cao nhất giải. Đây là đội tuyển đến từ khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), từng 2 lần tham dự World Cup vào các năm 1970 và 1982.

Theo Thethao247

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.