U22 Việt Nam lỡ cơ hội tham gia "World Cup thu nhỏ" vào cuối năm

GD&TĐ - U22 Việt Nam sẽ không thể sang Pháp tham dự giải Maurice Toulon Revello 2020 như kế hoạch đã công bố.

U22 Việt Nam.
U22 Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận thông tin trên. Lý do là dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đồng thời, các đường bay quốc tế cũng bị hạn chế cùng các vấn đề phức tạp liên quan đến kiểm tra y tế, xuất nhập cảnh.

"Đây thực sự là điều đáng tiếc, bởi sự góp mặt của nhiều đội tuyển trẻ đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Giải đấu này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ Việt Nam giao lưu, thi đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm hướng tới vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 2021", VFF thông báo.

Maurice Toulon Revello là giải đấu lâu đời tại Pháp, được xem như “World Cup thu nhỏ” diễn ra từ ngày 23/12/2020 đến 7/1/2021. Giải đấu dành cho các đội trẻ U19 – U22 được tổ chức tại Pháp. Trong quá khứ đã có nhiều ngôi sao thành danh nơi đây như huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry, huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer hay James Rodriguez của Colombia.

Giải bóng đá quốc tế Maurice Toulon Revello 2020 trước đó có 10 đội xác nhận tham dự gồm Nhật Bản, Úc, Việt Nam thuộc khu vực châu Á.

Khu vực châu Phi có Congo, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc, trong khi châu Mỹ có Mexico và châu Âu gồm chủ nhà Pháp, Anh, Romani.

Ban tổ chức còn chờ thêm 2 đội nữa xác nhận dự giải để chia 12 đội thành 3 bảng thi đấu vòng tròn, sau đó các đội lần lượt đấu chéo và đấu xếp hạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.