Hé lộ các cầu thủ U22 Việt Nam lọt vào “tầm ngắm” của thầy Park

GD&TĐ - HLV Park Hang-seo chắc hẳn đã “chấm” được một số gương mặt nổi bật của U22 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 8/2020.

Đợt hội quân kéo dài 10 ngày của U22 Việt Nam đã khép lại và các cầu thủ đã về đội bóng chủ quản, hôm 28/8.

Vậy những gương mặt nào nổi bật đã lọt vào “mắt xanh” của chiến lược gia người Hàn Quốc và các cộng sự, trong tổng số 47 cầu thủ vừa được trao cơ hội?

Lý Công Hoàng Anh (áo đỏ) đang gây ấn tượng tại U22 Việt Nam.
Lý Công Hoàng Anh (áo đỏ) đang gây ấn tượng tại U22 Việt Nam.

Lý Công Hoàng Anh - tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù không có thể hình lý tưởng, song sở hữu tốc độ, sức mạnh, di chuyển thông minh, hỗ trợ tấn công và phòng ngự đều tốt, được giới chuyên môn ví như “Đỗ Hùng Dũng 2.0” của bóng đá Việt Nam. Trong các trận nội bộ vừa qua, Hoàng Anh ghi được 2 bàn thắng, được thầy Park dành nhiều lời khen ngợi.

Minh Bình cũng lọt vào “mắt xanh” thầy Park, dù anh không may dính chấn thương.
Minh Bình cũng lọt vào “mắt xanh” thầy Park, dù anh không may dính chấn thương.

Lê Minh Bình - tiền đạo thuộc khóa 3 lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, ghi điểm với thầy Park không chỉ bởi 2 bàn thắng mà còn ở lối chơi thông minh, linh hoạt, khả năng bứt tốc và dứt điểm đa dạng.

Đáng tiếc, Minh Bình gặp chấn thương bị dập xương sên, phù nề phần mềm quanh khớp cổ chân, dự kiến phải mất khoảng 2 tuần điều trị, vì thế anh đã bỏ lỡ những ngày cuối của đợt tập trung.

Nguyễn Hai Long (CLB Than Quảng Ninh), Đặng Văn Lắm (CLB Sông Lam Nghệ An) - cả hai có lối chơi khá tương đồng, cũng để lại nhiều ấn tượng nhờ khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, giữ và phân phối bóng tốt.

Đặc biệt, Đặng Văn Lắm còn ghi điểm với Ban huấn luyện bằng “tuyệt phẩm” đá phạt trong trận đấu nội bộ.

Đặng Văn Lắm còn sở hữu khả năng sút phạt cực đỉnh.
Đặng Văn Lắm còn sở hữu khả năng sút phạt cực đỉnh.

Nguyễn Hữu Thắng - có đôi chút bất lợi về thể hình so với các đồng đội ở tuyến giữa, song cầu của đang được Bình Định mượn từ Viettel, lại sở hữu kèo trái cực “ngoan”. Hữu Thắng được đánh giá là mẫu cầu thủ có khả năng gây đột biến.

Nguyễn Trọng Long - được coi như “đá tảng” chốt chặn vững vàng nơi hàng tiền vệ. Cầu thủ của Phố Hiến FC có thể hình thể lực tốt, chơi cực kỳ xông xáo và không ngại va chạm với bất cứ đối thủ nào. Có lẽ, “chất thép” ở Trọng Long là “hàng hiếm” của tuyển U22 Việt Nam hiện tại.

Hiện thầy Park và các cộng sự vẫn đang trong quá trình “đãi cát tìm vàng” để có được những nhân tố tốt nhất chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và hướng đến SEA Games 31 trên sân nhà vào năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.