Tỷ phú Musk nói thật về nỗ lực của Mỹ nhằm làm suy yếu Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, mới đây đã có những bình luận liên quan đến nỗ lực của Mỹ nhằm làm suy yếu nước Nga.

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk
Tỷ phú người Mỹ Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, mới đây đã đồng tình với quan điểm của nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng David Sacks rằng, nỗ lực của Washington nhằm làm suy yếu nước Nga đã “trở thành sự thật ngược lại”, và trên thực tế chỉ khiến nước Nga mạnh mẽ hơn.

Chia sẻ quan điểm của mình về cuộc xung đột Ukraine trong một cuộc phỏng vấn đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) vào ngày 10/3/2024, doanh nhân David Sacks gọi đó là “phản tác dụng lớn của Tổng thống Biden”.

“Chúng ta (Mỹ) đã làm cho quân đội Nga mạnh hơn, quy mô hơn trước, sản xuất nhiều vũ khí hơn, cơ sở công nghiệp được phát triển mạnh mẽ.

Ngoài ra, giờ đây vũ khí Nga đã được thử nghiệm và được tôi luyện trên chiến trường, đặc biệt là khá thành công trong việc chống lại vũ khí của phương Tây”, ông Sacks viết trên nền tảng X.

Tỷ phú Elon Musk tỏ ra đồng tình với ông Sacks khi bình luận trên bài đăng trên X: “Thật không may, điều này là sự thật”.

Trích dẫn quy mô quân đội của Nga so với quân đội của Ukraine, nhà đầu tư công nghệ David Sacks khẳng định rằng, Tổng thống Joe Biden đã “tạo ra” một quân đội Nga “đáng gờm” hơn nhiều.

Trong khi đó, chính Mỹ đã chứng kiến kho dự trữ của mình “cạn kiệt và rỗng tuếch”.

Theo ông Sacks, các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga đã trở thành một tính toán sai lầm lớn khác trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Ông tin rằng, ý tưởng “nghiền nát” Nga bằng các biện pháp trừng phạt là ảo tưởng khi nền kinh tế nước này ổn định, và thậm chí còn vượt trội so với các nền kinh tế G7 vào năm 2023.

“Nền kinh tế Nga đang tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế G7 nào. Nó thực sự đang bùng nổ, và nền kinh tế của các đồng minh châu Âu của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt”, ông Sacks lưu ý.

Tuy nhiên, nhà đầu tư công nghệ này lập luận rằng, Ukraine mới là quốc gia phải chịu thiệt hại nặng nề nhất từ sự can dự của Mỹ vào cuộc xung đột.

Ông Sacks chỉ trích Tổng thống Biden, người tuyên bố rằng, Mỹ sẽ “giúp giảm bớt đau khổ cho người Ukraine”, nhưng trên thực tế, sự ủng hộ của Washington “đối với cuộc chiến ủy nhiệm này, và sự sẵn sàng chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng” của Mỹ đã dẫn đến một “thảm họa nhân đạo”.

Đây không phải là lần đầu tiên hai doanh nhân người Mỹ có quan điểm đồng thuận về những vấn đề như vậy.

Đầu tháng này, tỷ phú Musk đồng ý với tuyên bố của ông Sacks rằng, NATO “phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu” sau sự sụp đổ của Liên Xô, và quyết định bắt tay vào một cuộc mở rộng để lấp đầy khoảng trống.

Mỹ là nước ủng hộ chính cho Ukraine, và đã cung cấp hơn 111 tỷ USD hỗ trợ quân sự và tài chính.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, viện trợ của Mỹ đã giảm đáng kể khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden gặp khó khăn trong việc vượt qua sự phản kháng của Đảng Cộng hòa trước nỗ lực của họ nhằm hỗ trợ thêm 60 tỷ USD cho Ukraine.

Trong khi đó, Moscow cho rằng, Mỹ và các đồng minh tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine không thể ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu của mình và chỉ đang kéo dài sự đau khổ của người Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ