Tỷ lệ sinh giảm, trường học Hàn Quốc phải đóng cửa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Do tỷ lệ sinh giảm, Seoul, thành phố đông dân và lớn nhất Hàn Quốc, đang chứng kiến số lượng học sinh phổ thông giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Số lượng học sinh phổ thông tại Hàn Quốc giảm do tỷ lệ sinh thấp.
Số lượng học sinh phổ thông tại Hàn Quốc giảm do tỷ lệ sinh thấp.

Ngành giáo dục Hàn Quốc đã đóng cửa 3 trường tiểu học và một trường THCS.

Sau khi Trường Trung học Dobong, thủ đô Seoul, Hàn Quốc, tuyên bố đóng cửa, Yoo, một học sinh nhà trường liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn thăm hỏi từ người thân, bạn bè.

Yoo chia sẻ: “Mọi người hỏi em có ổn khi nghe tin đó không. Tất nhiên là không. Nhưng thành thật mà nói, em thấy tự hào vì là học sinh của của Trường Dobong và là khóa học sinh cuối cùng của trường tốt nghiệp. Dù vậy, em vẫn thấy rất buồn”.

Trong ấn tượng ban đầu của Yoo, Trường Trung học Dobong là ngôi trường nhỏ, điều kiện cơ sở vật chất vừa đủ, ít được phụ huynh và học sinh địa phương chú ý. Tuy nhiên, thái độ của em đã thay đổi sau một thời gian thích nghi với môi trường học mới.

Do tỷ lệ học sinh trên giáo viên nhà trường thấp, Yoo và các bạn có nhiều thời gian tương tác với giáo viên, hỏi kĩ những phần kiến thức chưa hiểu. Giáo viên cũng dành nhiều sự quan tâm cho học sinh còn lớp học thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó.

Trường Trung học Dobong được thành lập vào năm 2003. Do nằm ở phía Bắc thủ đô, tiếp giáp với tỉnh Gyeonggi nên ngôi trường ít được phụ huynh, học sinh Seoul biết đến. Do đó, trường gặp khó khăn khi tuyển sinh đầu cấp. Năm học 2022 – 2023, trường chào đón 45 học sinh lớp 10.

Đối mặt với tình trạng trường thiếu học sinh, Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul đã đi đến quyết định đóng cửa Trường Trung học Dobong từ năm 2024. Quyết định này cho thấy Seoul, thành phố đông dân và lớn nhất Hàn Quốc, cũng không thể tránh khỏi tình trạng suy giảm dân số.

Nhiều trường học địa phương lần lượt phải đóng cửa do tỷ lệ sinh giảm. Trong khi đó, Hàn Quốc có tỷ lệ sinh thấp nhất trong các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc liên tục đạt mức thấp kỷ lục. Năm 2021, trung bình một phụ nữ chỉ sinh 0,81 trẻ, khiến dân số trong độ tuổi đi học giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Theo dự đoán của Hàn Quốc, dân số trong độ tuổi đi học sẽ giảm xuống còn 4,95 triệu người vào năm 2035 và 4,81 triệu người vào năm 2050.

Theo báo cáo của Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul, số lượng học sinh phổ thông ở thủ đô đã giảm từ 1,03 triệu em vào năm 2017 xuống 900 nghìn em vào năm 2021. Tính đến năm ngoái, 3 trường tiểu học và một trường THCS tại Seoul phải đóng cửa. 4 trường khác đang được xem xét đóng cửa.

Các chuyên gia nhận định việc đóng cửa trường học là không thể tránh khỏi trong bối cảnh dân số Hàn Quốc tiếp tục giảm. Dù vậy, các chuyên gia khuyến nghị chính phủ nên tích cực hơn trong việc điều chỉnh chính sách, sửa đổi chương trình dạy để nâng cao chất lượng giáo dục khi số học sinh giảm.

GS Song Gi-chang, Trường Đại học Nữ Sookmyung, cho biết: “Trong những thập kỷ qua, học sinh Hàn Quốc được dạy theo kiểu nhồi nhét vì tỷ lệ học sinh trên giáo viên cao. Nhưng xã hội đã có nhiều thay đổi. Chính phủ nên đầu tư nhiều hơn cho giáo dục từ bây giờ. Đã đến lúc cải cách triệt để các chính sách giáo dục”.

GS Song cũng nhấn mạnh việc giảm số lượng sinh viên mỗi lớp đại học, tăng đầu tư cho các trường để tuyển dụng nhiều giảng viên chất lượng hơn trong tương lai.

Còn GS Hong Hoo-jo, Trường Đại học Hàn Quốc cho rằng, chuyên môn hóa là giải pháp cho các trường, thay vì đóng cửa.

“Xây dựng chương trình học chuyên biệt ở các trường quan trọng hơn đóng cửa. Các trường có thể thu hút học sinh bằng cách đầu tư mạnh vào một số lĩnh vực học nhất định như ngoại giao, kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ hay nghệ thuật...”, GS Hong bày tỏ.

Theo KT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ