Tỷ lệ học sau đại học tại Mỹ giảm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo báo cáo mới từ Hội đồng các trường sau đại học Mỹ, số lượng tuyển sinh sau đại học ở nước này giảm gần 5% từ mùa Thu 2021 đến mùa Thu 2022.

Nhiều người trẻ Mỹ gặp khó khăn khi tiếp cận giáo dục đại học.
Nhiều người trẻ Mỹ gặp khó khăn khi tiếp cận giáo dục đại học.

Đây là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận tỷ lệ tuyển sinh sau đại học giảm kể từ khi CGS tiến hành khảo sát.

TS Brian McKenzie, Giám đốc nghiên cứu của CGS, tác giả chính của báo cáo cho biết: “Vào năm 2020, lĩnh vực giáo dục đại học và sau đại học đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Bước sang trạng thái bình thường mới, số lượng sinh viên và học viên cao học trong nước lẫn quốc tế đều tăng. Tuy nhiên, đến bây giờ, tuyển sinh sau đại học lại sụt giảm”.

Bày tỏ lo ngại trước kết quả trên, TS Julia Kent, Phó Chủ tịch phụ trách các sáng kiến chiến lược và thực hành tại CGS, nhìn nhận nhiều người đang gặp khó khăn khi tiếp cận giáo dục sau đại học. Tình trạng sụt giảm cho thấy lĩnh vực này đang mất đi những học viên tiềm năng.

Theo báo cáo, Covid-19 là nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm do đại dịch gây ra lạm phát và áp lực tài chính đối với người Mỹ, nhất là sinh viên.

CGS kêu gọi các trường đại học hợp tác với chính quyền địa phương, chính phủ để giải quyết thách thức trên, trong đó, cần xóa bỏ những rào cản trong việc tiếp cận giáo dục sau đại học. Một số giải pháp bao gồm trao học bổng, mở rộng điều kiện cho vay, hỗ trợ tâm lý...

Trước đó, Mỹ đã cảnh báo tình trạng người trẻ không “mặn mà” với việc học đại học do họ không đủ điều kiện hoặc không nhìn thấy lợi ích từ việc học. Sau khi tốt nghiệp, nhiều người chuyển sang học nghề hoặc đi làm.

Theo UWN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.