Tỷ lệ cử tri dự kiến sẽ chọn ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Theo một cuộc khảo sát, 75% số người Nga được hỏi sẽ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống.

Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Vladimir Putin.

Khảo sát trên của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VCIOM) và được thực hiện trên 1.600 người Nga trưởng thành.

Nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào Chủ nhật tới, 75% người Nga sẽ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Vladimir Putin – theo kết quả cuộc thăm dò.

Tỷ lệ ủng hộ đối với các ứng cử viên do các đảng quốc hội đề cử như sau: 5% cho lãnh đạo Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới, 4% cho lãnh đạo Nikolay Kharitonov của đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) và 4% cho lãnh đạo Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR).

Mức độ nhận thức của người Nga về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là 85%, vì 81% số người được hỏi có thể xác định chính xác tháng, mùa và năm bầu cử và 4% còn lại chỉ biết về năm.

Tính đến đầu tháng 2, tỷ lệ cử tri đi bầu được công bố cho cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới là 76%.

Trong đó 62% trả lời rằng họ chắc chắn sẽ tham gia bỏ phiếu và 14% nói rằng họ có khả năng làm như vậy, theo cuộc thăm dò.

Theo cuộc khảo sát được thực hiện từ 29/1 đến 4/2, mức độ tín nhiệm của người Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin đã tăng 0,2%, lên 79,1%.

Hội đồng Liên bang đã lên lịch bầu cử tổng thống vào ngày 17/3/2024.

Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày - 15, 16 và 17/3. Như vậy, đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Nga đầu tiên kéo dài 3 ngày.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ