Tuyển Việt Nam nguy cơ sớm gặp Thái Lan, Nhật Bản ở giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ sớm đụng độ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc ở vòng đấu bảng Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam nguy cơ nằm ở bảng tử thần ở giải châu Á.
Tuyển Việt Nam nguy cơ nằm ở bảng tử thần ở giải châu Á.

LĐBĐ châu Á vừa công bố nguyên tắc chia nhóm hạt giống bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2023, diễn ra tại Qatar từ ngày 12/1/2024 đến 10/2/2024.

Các đội được phân nhóm hạt giống dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí 95 và nằm ở nhóm hạt giống số 3, cùng Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon.

Trong khi đó, 3 đội bóng còn lại của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc) và Tajikistan.

Nhóm 1 gồm những “ông lớn” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Ả Rập Xê út cùng chủ nhà Qatar. Nhóm 2 có Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, Jordan và Trung Quốc.

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ sớm đụng độ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc ở vòng đấu bảng Asian Cup 2023.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/5 tới ở Doha, Qatar.

Tại VCK Asian Cup 2023, 24 đội tuyển tham dự sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, đội nhất, nhì tại mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội (vòng 1/8).

VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 12/1 đến 10/2/2024. Có tổng cộng 8 sân vận động (SVĐ) tại 5 thành phố của Qatar được đề xuất sử dụng cho các trận đấu gồm: SVĐ Lusail, SVĐ Al Bayt, SVĐ Khalifa International, SVĐ Ahmad bin Ali, SVĐ Education City, SVĐ Al Thumama, SVĐ Qatar University và SVĐ Al Janoub.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ