Tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vào mùng 1 Tết trên sân Mỹ Đình

GD&TĐ - Dựa vào lịch thi đấu đã được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố trước đó, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Trung Quốc vào ngày 07/10/2021 và 01/02/2022 (tức mùng 1 tết Âm lịch trên sân Mỹ Đình).

Tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc vào Tết nguyên Đán trên sân nhà.
Tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc vào Tết nguyên Đán trên sân nhà.

14h00 chiều 1/7, Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ là Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Theo lịch thi đấu mới được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) công bố, lượt trận đầu tiên diễn ra vào ngày 2/9/2021 sẽ có các cặp đấu được tổ chức theo thể thức Đội nhóm 1 (sân nhà) vs Đội nhóm 5, Đội nhóm 2 (sân nhà) vs Đội nhóm 4, Đội nhóm 3 (sân nhà) vs Đội nhóm 6.

Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ đá sân khách trước đối thủ Saudi Arabia vào ngày 2/9/2021. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ một lần nữa di chuyển tới Tây Á để thi đấu trận ra quân vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Saudi Arabia là đối thủ rất mạnh đã từng nhiều lần góp mặt tại các vòng chung kết World Cup và là một trong những thử thách lớn của Văn Toàn và các đồng đội ở bảng đấu này.

Dựa vào lịch thi đấu đã được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố trước đó, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Trung Quốc vào ngày 07/10/2021 và 01/02/2022 (tức mùng 1 tết Âm lịch trên sân Mỹ Đình).

Tính đến thời điểm hiện tại, AFC vẫn giữ nguyên quy định về hình thức tổ chức các trận đấu ở VL thứ 3 World Cup 2022. Theo đó, các đội sẽ thi đấu 10 trận, trong đó có 5 trận sân nhà và 5 trận sân khách thay vì đá tập trung như đồn đoán trước đó.

Trước đó, chia sẻ với truyền thông trước khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3, đội trưởng ĐTQG Trung Quốc - Wu Xi tuyên bố: "Chúng tôi không quan trọng đối thủ là ai hay nằm chung bảng với đội nào, điều quan trọng nhất là cả đội phải chiến đấu hết sức trước mọi đối thủ và phải xem mỗi trận đấu như 1 trận chung kết.

Việc lọt vào đến vòng loại cuối cùng thì không có đội nào yếu cả. ĐT Trung Quốc sẽ dốc toàn lực để đấu với họ".

Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ trước lễ bốc thăm vòng loại cuối World Cup 2022: "Cá nhân tôi thích đội tuyển Việt Nam vào bảng cùng với Trung Quốc, bởi đây là đối thủ mà chúng ta dễ có điểm so với các đội còn lại".

Trung vệ Quế Ngọc Hải từng chia sẻ trước lễ bốc thăm: "Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ 3 và đối đầu với các đối thủ rất mạnh ở châu Á. Đây là những đội bóng có trình độ rất khác so với đối thủ ở vòng hai. Chính vì thế, toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình, thi đấu thật tốt để đạt được những kết quả thuận lợi".

Dự kiến, các lượt trận của vòng loại thứ ba sẽ diễn ra vào các ngày: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022 và 29/3/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ